Các nước tin tưởng sự phát triển của Việt Nam sau Ðại hội Ðảng XIII

Tiến sĩ R.Xa-ét, Phó Trưởng ban châu Á thuộc Viện Nghiên cứu chính sách quốc tế (CIPI) của Cu-ba, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cu-ba - Việt Nam trong trao đổi với TTXVN đã khẳng định, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ sau, bảo đảm Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển quốc gia tới năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045.

Tiến sĩ R.Xa-ét, Phó Trưởng ban châu Á thuộc Viện Nghiên cứu chính sách quốc tế (CIPI) của Cu-ba, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cu-ba - Việt Nam trong trao đổi với TTXVN đã khẳng định, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ sau, bảo đảm Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển quốc gia tới năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045.

Tiến sĩ R.Xa-ét nhận xét, mục tiêu của Ðảng Cộng sản Việt Nam đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình khá với một nền công nghiệp hiện đại, để vươn lên thành một nước phát triển vào năm 2045, là khả thi.

* Viện Brookings tại Mỹ ngày 3-2 dẫn một nghiên cứu nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nước đạt được những tiến bộ ấn tượng về Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) trong thập kỷ qua. Bài viết cho biết, Việt Nam đã đưa ra cam kết chính trị mạnh mẽ đối với việc tài trợ các chương trình bảo hiểm y tế quốc gia. Cách tiếp cận của Việt Nam đối với UHC, vốn tập trung vào những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, được coi là một cách tiếp cận công bằng.

* Trả lời phỏng vấn của TTXVN, nhà hoạt động người Mỹ M.Rát-nơ điều phối tổ chức Vận động Cứu trợ và Trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tại Mỹ cho rằng, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt giúp Việt Nam tiến vào giai đoạn mới. Theo bà Rát-nơ, 5 năm qua, Việt Nam đã phát triển hết sức ngoạn mục với nhiều thành tựu kinh tế và về cơ bản đã vượt qua được cuộc khủng hoảng Covid-19. Bà cho rằng, Việt Nam đã sẵn sàng để có thể bước vào giai đoạn phát triển bền vững và điều này thật sự ấn tượng nếu so với những gì đang diễn ra ở các nước tư bản, kể cả Mỹ.

* Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Ác-hen-ti-na ngày 3-2 G.Cốt gửi lời chúc mừng Ðảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Ðại hội lần thứ XIII, khẳng định Ðảng Cộng sản Ác-hen-ti-na luôn theo dõi tình hình Việt Nam và sát cánh cùng Ðảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; bày tỏ hy vọng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn trong thời gian tới. Ðồng chí G.Cốt mong muốn trong thời gian tới, hai Ðảng sẽ tăng cường chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển đất nước và phòng, chống đại dịch.

* Hãng tin Roi-tơ đăng bài bình luận về mục tiêu "trở thành một quốc gia phát triển toàn diện vào năm 2045" mà Ðảng Cộng sản Việt Nam đưa ra tại Ðại hội lần thứ XIII vừa qua, trong đó phân tích các yếu tố có thể giúp Việt Nam trở thành trung tâm khoa học-công nghệ. Theo Roi-tơ, với việc tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam ngày càng thu hút các công ty nước ngoài. Roi-tơ nhận định mức tăng trưởng 2,91% của Việt Nam năm 2020 được nhiều quốc gia trên thế giới ngưỡng mộ.

* Với tiêu đề "Trên con đường của Hồ Chí Minh" đăng trên nhật báo Lëtzebuerger Vollek - zlv.lu, nhà sử học, nhà báo kỳ cựu người Ðức G.Phen-bao-ơ nhấn mạnh, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa làm sáng tỏ những đóng góp có ý nghĩa lịch sử của những người cộng sản Việt Nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Theo ông, "Ðảng của Hồ Chí Minh và những người kế tục đã không quay đầu" và từ con số 2,5 triệu đảng viên thời điểm đó đến nay đã tăng lên hơn gấp đôi (5,2 triệu), trong đó 60% số đảng viên là thanh niên.

* Cũng về Ðại hội lần thứ XIII, trang tin Redglobe.de của Ðức đăng tải thông tin từ đảng Lao động Áo (PDA) nhấn mạnh, lịch sử của Ðảng Cộng sản Việt Nam với những cuộc đấu tranh anh dũng và thắng lợi chống thực dân, đế quốc xâm lược và ngoại xâm, đã truyền cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân trên toàn thế giới. PDA cũng hoan nghênh thành tựu chống đại dịch của Việt Nam khi hạn chế số ca mắc cũng như số người chết ở mức thấp, đánh giá đây có thể coi là thành tựu đương đại quan trọng của dân tộc và của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

* Ðúng ngày kỷ niệm 91 năm thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021), trang mạng chính thức của Hội Hữu nghị Nga - Việt đã có bài đánh giá về kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Bài viết cho rằng Ðại hội đã khơi dậy những tư tưởng về chủ nghĩa xã hội với sức sống mới và kết quả Ðại hội cho thấy Ðảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng lãnh đạo đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sẽ hoàn thiện đồng bộ, toàn diện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

* Ngày 3-2, Ðảng bộ tại Cu-ba đã tổ chức lễ đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Ha-ba-na nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đảng viên, cán bộ Ðại sứ quán nước ta tại Cu-ba cùng một số nhà hoạt động, bạn bè và người dân địa phương. Kiến trúc sư Y.Gu-tê-rét, người thiết kế công trình tượng Bác, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung và thành công của Ðại hội lần thứ XIII vừa qua của Ðảng nói riêng, đồng thời khẳng định người dân Cu-ba luôn cảm nhận mỗi một thắng lợi của Việt Nam cũng như của riêng mình.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cac-nuoc-tin-tuong-su-phat-trien-cua-viet-nam-sau-ai-hoi-ang-xiii-634490/