Các nước thúc đẩy tiến trình thực thi CPTPP

Hiệp định Đối xác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang được các quốc gia thành viên tích cực thúc đẩy tiến trình thực thi. Sau khi Hạ viện Australia phê chuẩn ngày 17/9, trong 24 giờ qua, các quốc gia Nhật Bản, Chile và Canada cũng đang có nhiều động thái để giúp hiệp định này sớm có hiệu lực. Ngày 18/9, ngoại trưởng Chile Roberto Ampuero cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã bày tỏ hy vọng 2 nước, với tư cách là thành viên của CPTPP, sẽ nỗ lực thúc đẩy việc sớm thực thi hiệp định.Trong khi đó, Bộ trưởng Đa dạng hóa thương mại quốc tế của Canada, ông Jim Carr đã tiến hành phiên đọc lần hai CPTPP tại Quốc hội nước này trong ngày 17/9. Theo Bộ trưởng Jim Carr, CPTPP sẽ làm tăng đáng kể GDP của Canada, và sẽ mang lại cho nước này quyền tiếp cận ưu đãi với thị trường đang tăng trưởng năng động nhất thế giới. Trong số các nền kinh tế thành viên, Canada đặc biệt quan tâm đến Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Canada đặt mục tiêu sẽ thông qua thỏa thuận này vào mùa Thu năm nay. Trước đó cùng ngày, Hạ viện Australia cũng đã thông qua CPTPP. CPTPP là thỏa thuận thương mại giữa 11 nước. Thỏa thuận đến nay đã được Mexico, Singapore và Nhật Bản phê chuẩn. Dự kiến New Zealand, Peru và Canada cũng sẽ phê chuẩn thỏa thuận này vào những tháng tới. CPTPP sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi có ít nhất 6 nước ký kết hoàn tất các thủ tục thông qua tại nước mình.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cac-nuoc-thuc-day-tien-trinh-thuc-thi-cptpp