Các nước tái phong tỏa vì dịch Covid-19

Mỹ sẽ cán mốc tiêm chủng 100 triệu liều vắc-xin trong tuần này, sớm hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra là trong 100 ngày đầu cầm quyền.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Joe Biden hôm 18-3 khi Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng nhằm đẩy lùi làn sóng dịch Covid-19 khiến hơn 30 triệu người mắc bệnh và hơn 550.000 ca tử vong.

Đứng trước nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm mới, Philippines đã phê duyệt sử dụng vắc-xin Sputnik V của Nga. Đây là vắc-xin thứ 4 được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Philippines. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới hôm 18-3 thông báo sẽ tài trợ chương trình tiêm chủng tại một số nước châu Á, gồm Afghanistan, Bangladesh và Nepal.

Tính đến ngày 18-3, đã có hơn 400 triệu liều vắc-xin được phân phối trên khắp thế giới. Hiện Israel đang dẫn đầu cuộc đua tiêm chủng, với 3/5 dân số đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin.

Người dân chờ được tiêm vắc-xin liều thứ 2 ở TP Los Angeles, bang California - Mỹ hôm 12-3. Ảnh: REUTERS

Người dân chờ được tiêm vắc-xin liều thứ 2 ở TP Los Angeles, bang California - Mỹ hôm 12-3. Ảnh: REUTERS

Tại châu Âu, Pháp hôm 18-3 đã áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 1 tháng đối với 16 tỉnh, gồm thủ đô Paris, sau khi chương trình tiêm phòng vắc-xin bị đình trệ và các biến thể gây dịch Covid-19 lan rộng. Thủ tướng Jean Castex cho biết Pháp đang trong "tầm ngắm" của làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 khi biến thể được phát hiện ở Anh hiện chiếm khoảng 75% số ca nhiễm tại nước này. Các khu chăm sóc đặc biệt đang quá tải, đặc biệt ở thủ đô Paris, nơi tỉ lệ ca nhiễm vượt quá 400 ca/100.000 dân.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ba Lan, tổng số ca nhiễm tại nước này đã vượt qua con số 2 triệu hôm 19-3 trong làn sóng dịch Covid-19 thứ 3. Tình hình diễn biến xấu tại Đức khi số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân lên hơn 2,6 triệu ca. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho hay các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 có thể được tái áp đặt khi số ca nhiễm tăng nhanh.

Số ca tử vong do dịch Covid-19 đã tăng từ 226 lên 74.358 trong những tuần gần đây. Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có cuộc gặp với các quan chức lãnh đạo của 16 bang nước Đức vào ngày 22-3 để thảo luận khả năng gia hạn lệnh phong tỏa được áp dụng từ giữa tháng 12 năm ngoái.

T.Châu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cac-nuoc-tai-phong-toa-vi-dich-covid-19-20210319212002058.htm