Các nước Nam Mỹ thành lập tổ chức khu vực PROSUR

Ngày 22-3 tại thủ đô Santiago của Chile, các Tổng thống của Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay và Peru, cùng đại diện của Guyana đã thành lập Diễn đàn vì Tiến bộ và Phát triển Mỹ Latinh (PROSUR), một tổ chức được cho là có tham vọng thay thế Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), đang trong khủng hoảng.

Bolivia, Uruguay và Surinam có cử đại diện chứng kiến sự kiện này nhưng không tham gia với tư cách thành viên của tổ chức mới, trong khi Venezuela không được mời.

Phát biểu sau lễ ký Tuyên bố chung về việc thành lập PROSUR, Tổng thống Chile Sebastían Pinẽra tuyên bố “đây sẽ là một diễn đàn, một nơi gặp mặt, đối thoại, hợp tác, điều phối và cũng là một nơi để đối diện và giải quyết vất đề, cũng như tận dụng các cơ hội chung”. Mặc dù định nghĩa PROSUR như một “diễn đàn không ý thức hệ và mở cửa với mọi quốc gia Nam Mỹ, tôn trọng những khác biệt”, nhưng ông Pinẽra cũng đồng thời nhần mạnh tổ chức này sẽ “có cam kết toàn diện với tự do, dân chủ và nhân quyền”, cũng như hoạt động theo tiêu chí “thực dụng và tránh thói quan liêu”.

Trong tuyên bố chung, 8 nước thành viên sáng lập nhất trí ưu tiên các vấn đề cơ sở hạ tầng, năng lượng, y tế, quốc phòng, an ninh và đấu tranh chống tội phạm, và phòng chống thiên tai. PROSUR cũng đề ra mục tiêu xây dựng một “cấu trúc linh hoạt, gọn nhẹ, ít phí tổn, với quy luật hoạt động rõ ràng và với cơ chế ra quyết định nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực Nam Mỹ tăng trưởng”.

Chile được bầu chọn là chủ tịch luân phiên đầu tiên của khối và sau khi kết thúc nhiệm kỳ 12 tháng, sẽ chuyển giao cho Paraguay.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/cac-nuoc-nam-my-thanh-lap-to-chuc-khu-vuc-prosur-569371