Các nước Mỹ Latinh nỗ lực ngăn chặn Covid-19

Một số quốc gia Mỹ Latinh, ngày 12-3, đã tăng cường các biện pháp nhằm làm chậm sự lây lan của Covid-19, tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ châu Âu, cấm các cuộc tập trung đông người ở nơi công cộng và đóng cửa trường học.

Người dân Peru bắt đầu đeo khẩu trang như một biện pháp ngăn chặn Covid-19 (Ảnh: AP)

Người dân Peru bắt đầu đeo khẩu trang như một biện pháp ngăn chặn Covid-19 (Ảnh: AP)

NDĐT - Một số quốc gia Mỹ Latinh, ngày 12-3, đã tăng cường các biện pháp nhằm làm chậm sự lây lan của Covid-19, tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ châu Âu, cấm các cuộc tập trung đông người ở nơi công cộng và đóng cửa trường học.

Argentina, Bolivia, Peru, Costa Rica, Paraguay và Honduras đã thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu và Mỹ đã hạn chế việc qua lại với châu Âu.

Honduras đã ghi nhận hai ca Covid-19. Nước này cho biết sẽ đóng cửa các trường học và hủy bỏ các sự kiện công cộng trong hai tuần tới, cũng như hạn chế việc nhập cảnh của những người đến từ châu Âu, Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc.

Đại học tự trị quốc gia Honduras cũng đã tạm ngừng các lớp học vô thời hạn.

Argentina thông báo sẽ ngừng cấp thị thực cho khách du lịch và ngừng các chuyến bay từ các quốc gia đang bùng phát mạnh Covid-19, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu.

Tính đến ngày 12-3, Argentina đã báo cáo 31 ca Covid-19, tăng từ mức 21 ca một ngày trước đó, trong đó một trường hợp tử vong. Hầu hết những bệnh nhân Covid-19 tại Argentina đều đã đi ra nước ngoài, chủ yếu là đến châu Âu, một số ít bệnh nhân còn lại đã bị nhiễm bệnh từ trong nước.

Hãng thông tấn nhà nước Telam dẫn nguồn tin từ các quan chức ở thủ đô Buenos Aires cho hay sẽ cấm việc tham dự đông người tại các sự kiện thể thao và các cuộc tụ họp lớn.

Tại Bolivia, nước đã ghi nhận ba trường hợp Covid-19, Tổng thống lâm thời Jeanine Anez tuyên bố sẽ tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ châu Âu, đóng cửa các trường học cho đến cuối tháng này và cấm các cuộc tụ họp có hơn 1.000 người.

Một số ứng cử viên tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống trong tháng 5 tới đã hủy bỏ các cuộc tập trung vận động tranh cử. Tổng thống lâm thời Anez kêu gọi các ứng cử viên hợp tác với nhau trong “trận chiến trực diện” với Covid-19.

Tại Peru, với 22 trường hợp nhiễm Covid-19, Tổng thống Martin Vizcarra thông báo cấm tất cả các cuộc tụ họp có từ 300 người trở lên, kéo dài thời gian nghỉ học tại các trường đại học và cao đẳng. Peru cũng quyết định tạm dừng tất cả chuyến bay từ châu Âu và châu Á.

Costa Rica cho biết họ sẽ đóng cửa các trường học tại các khu vực có nguy cơ cao trong hai tuần và tạm dừng các lớp học đại học sau khi xác nhận có 23 ca Covid-19. Các quan chức Costa Rica cho hay, hơn 8.000 phòng khách sạn được đặt đã bị hủy và dự kiến doanh thu du lịch sẽ giảm một nửa.

Tại Paraguay, nơi đã xác nhận sáu ca Covid-19, chính phủ thông báo sẽ hủy các chuyến bay trực tiếp đến và đi từ châu Âu bắt đầu từ ngày 13-3 đến 26-3. Nhà chức trách nước này đã cấm các cuộc tập trung quy mô lớn cũng như các sự kiện giáo dục, tôn giáo và thể thao.

Trong bối cảnh số ca Covid-19 tại Brazil đã tăng lên 52 ca trong ngày 12-3, Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta đã kêu gọi quốc hội tăng ngân sách để chống lại sự bùng phát của Covid-19.

Phát biểu trước các nghị sĩ, Bộ trưởng Y tế Madetta cho hay muốn tăng số lượng trung tâm y tế từ 1.500 lên 6.700 cơ sở, với thời gian làm việc kéo dài hơn, đồng thời Bộ Y tế cần gần một tỷ rea (207 triệu USD) để đưa ra sáng kiến chống Covid-19.

Tại Mexico, lo ngại bùng phát Covid1-9, Chính phủ Mexico thông báo lùi thời gian tổ chức hội chợ du lịch quốc tế hàng năm Tianguis Turistico (dự kiến từ ngày 22 đến 25-3) cho đến tháng 9.

Ngày 12-3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo đình chỉ các chuyến bay đến từ châu Âu và Colombia trong vòng một tháng và ra lệnh hủy bỏ các cuộc tụ tập nơi công cộng, cũng như việc tổ chức các sự kiện có sự tập trung đông người.

Phát biểu tại dinh Tổng thống Miraflores ở Caracas, ông Maduro khẳng định tới thời điểm này Venezuela chưa có ca nhiễm nào, song hệ thống y tế quốc gia đang được đặt trong tình trạng “khẩn cấp thường trực” và sẽ đưa ra các quyết định mới tùy thuộc vào tình hình.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43592902-cac-nuoc-my-latinh-no-luc-ngan-chan-covid-19.html