Các nước Mỹ Latinh đồng loạt yêu cầu Peru 'tôn trọng ý chí người dân' trước cuộc khủng hoảng nghiêm trọng

Ngày 12/12, chính quyền 4 quốc gia Mỹ Latinh gồm Argentina, Colombia, Bolivia và Mexico đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó thể hiện sự quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị ở Peru, cũng như kêu gọi các nhà chức trách nước này tôn trọng ý kiến của người dân, trong bối cảnh đang diễn ra nhiều cuộc biểu tình.

Những cuộc biểu tình phong tỏa tuyến đường cao tốc tại Arequipa, Peru trong ngày 12/12 vừa qua. (Nguồn: AFP)

Những cuộc biểu tình phong tỏa tuyến đường cao tốc tại Arequipa, Peru trong ngày 12/12 vừa qua. (Nguồn: AFP)

Theo tuyên bố chung, Chính phủ Cộng hòa Colombia, Liên bang thống nhất Mexico, Cộng hòa Argentina và Nhà nước đa dân tộc Bolivia bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về các sự kiện gần đây liên quan đến việc cách chức và bắt giữ Tổng thống của Cộng hòa Peru Jose Pedro Castillo Terrones.

Đồng thời, 4 nước đề nghị “tất cả các chủ thể tham gia quá trình này ưu tiên việc tuân theo nguyện vọng của người dân, điều đã được thể hiện rõ ràng trong ngày bầu cử”.

Trước đó, ngày 11/12, những người ủng hộ cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo tiếp tục tổ chức biểu tình ở nhiều khu vực trong nước, nhằm phản đối chính phủ mới thành lập của tân Tổng thống Dina Boluarte, trong bối cảnh Quốc hội nước này bỏ phiếu cách chức ông Castillo và sau đó cảnh sát tạm giữ chính trị gia này để điều tra về “cáo buộc nổi loạn và vi hiến”.

Những người biểu tình đã phong tỏa nhiều tuyến đường, kêu gọi trao trả tự do cho ông Pedro Castillo, giải tán Quốc hội, cũng như đề nghị tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới.

Đặc biệt, cuộc đụng độ giữa những người biểu tình với cảnh sát chống bạo động tại thành phố Andahuaylas ở vùng Apurimac đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Nhiều cuộc biểu tình cũng diễn ra tại các thành phố lớn của Peru như Ica, Trujillo, Huaral, Arequipa, Tacna và thủ đô Lima. Ngoài ra, cộng đồng nông dân, công đoàn tại Arequipa - thành phố đông dân thứ hai của Peru, thông báo sẽ biểu tình và bãi công vô thời hạn.

Trong khi đó, Liên đoàn những người lao động trong ngành giáo dục và Tổng liên đoàn lao động tỉnh Cuzco ở phía Nam cho biết sẽ tham gia cuộc đình công trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 15/12. Đồng thời, những người ủng hộ ông Castillo đe dọa sẽ phong tỏa 2 khu mỏ đồng lớn nhất Peru là Las Bambas và Antapaccay.

Hiện Peru đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, sau khi ông Castillo bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội, thành lập một chính phủ khẩn cấp cũng như kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử lập pháp mới.

Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao và Cơ quan bảo vệ nhân dân cùng các nghị sĩ quốc hội Peru đã phản đối mạnh mẽ, đồng thời coi đây là hành động “đảo chính”. Ngay sau đó, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu phế truất nhà lãnh đạo này. Phó Tổng thống Boluarte đã lên đảm nhận vị trí của ông Castillo sau khi chính trị gia này bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

(theo AFP/Sputnik)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-nuoc-my-latinh-dong-loat-yeu-cau-peru-ton-trong-y-chi-nguoi-dan-truoc-cuoc-khung-hoang-nghiem-trong-209665.html