Các nước lớn và Iran nỗ lực duy trì hoạt động thương mại

Ngày 24-9, các bên còn lại trong Nhóm P5+1 ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran đã nhất trí tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động thương mại với Iran, trong bối cảnh Mỹ rút khỏi thỏa thuận này và khôi phục lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran.

Cờ của Iran trước trụ sở Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Áo. (Ảnh: Reuters)

Trong các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran, Washington đưa ra biện pháp buộc các khách hàng mua dầu lớn của Iran ngừng mua dầu thô của nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) này.

Theo tuyên bố sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao các nước Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Ðức và Iran tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, nhóm này khẳng định quyết tâm phát triển các cơ chế thanh toán để duy trì hoạt động thương mại với Iran.

“Nhận thức rõ về sự cấp bách và cần thiết của việc phải có các kết quả rõ ràng, các bên tham gia đã hoan nghênh những đề xuất thiết thực nhằm duy trì và phát triển các kênh thanh toán, nhất là sáng kiến cho ra đời một phương tiện phục vụ mục đích đặc biệt (SPV) tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán liên quan hàng xuất khẩu của Iran, trong đó có dầu”, tuyên bố chung nêu rõ.

Theo tuyên bố chung, các bên tham gia Hội nghị Bộ trưởng các nước Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Ðức và Iran công nhận Tehran đã thực thi đầy đủ và hiệu quả các cam kết liên quan đến hạt nhân. Các bên cũng nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ quyền tự do của các doanh nghiệp khi theo đuổi hoạt động kinh doanh hợp pháp với Iran, phù hợp nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Phát biểu ý kiến với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York sau khi tham dự cuộc họp nêu trên, Đại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại của Liên hiệp châu Âu (EU), bà Federica Mogherini cho biết, quyết định thiết lập một phương tiện như vậy đã được đưa ra và các chuyên gia kỹ thuật sẽ gặp lại nhau để bổ sung thêm chi tiết vào quyết định này. Cũng theo bà Mogherini, SPV sẽ cho phép các công ty châu Âu duy trì hoạt động thương mại với Iran phù hợp với luật pháp EU và có thể mở rộng sang các đối tác khác trên thế giới.

Hãng tin Reuters dẫn ý kiến của một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng, ý tưởng về SPV nhằm tạo ra hệ thống đổi dầu của Iran lấy hàng hóa của châu Âu mà không cần thanh toán bằng tiền. Mục đích của ý tưởng này là phá vỡ lệnh trừng phạt của Mỹ dự kiến được nối lại vào tháng 11 tới, mà theo đó Mỹ có thể loại bỏ khỏi hệ thống tài chính của nước này bất cứ ngân hàng nào tạo điều kiện cho các giao dịch dầu với Iran.

H.HTheo: Reuters, Tân Hoa xã

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37726402-cac-nuoc-lon-va-iran-no-luc-duy-tri-hoat-dong-thuong-mai.html