Các nước khu vực Đông Nam Á thúc đẩy hợp tác du lịch tiểu vùng

Bộ trưởng các nước CLMV thông qua kế hoạch hành động hợp tác du lịch trong giai đoạn 2023-2025, bao gồm phát triển các sản phẩm du lịch, trao đổi thông tin du lịch, phát triển nguồn nhân lực.

Đại diện các nước chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN)

Đại diện các nước chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/TTXVN)

Ngày 4/11, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) lần thứ 6 ở tỉnh Siem Reap của Campuchia, các bộ trưởng nhất trí thông qua chương trình hành động 3 năm về hợp tác du lịch.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thong Khon nêu rõ: “Chúng tôi đã thông qua chương trình hành động về Hợp tác Du lịch CLMV 2023-2025, tập trung sâu hơn vào việc thúc đẩy thực hiện ‘4 quốc gia, một điểm đến’… Chúng tôi cũng kêu gọi hợp tác du lịch CLMV tích cực và hiệu quả hơn.”

Theo quan chức trên, chương trình hành động cũng nhấn mạnh việc tạo điều kiện và đơn giản hóa việc đi lại giữa các nước, xây dựng năng lực du lịch, cải thiện lĩnh vực tư và các cộng đồng địa phương, phát triển các sản phẩm du lịch, các hình thức khuyến mãi du lịch chung và đảm bảo du lịch an toàn.

Các bộ trưởng đã giao cho các quan chức chuẩn bị các đề xuất dự án du lịch dựa trên các định hướng tương lai và chương trình hành động du lịch, trình lên cơ quan điều phối quốc gia CLMV tìm nguồn vốn từ các đối tác phát triển để thực hiện.

Theo tuyên bố chung sau hội nghị, các nước CLMV đã thu hút gần 4 triệu lượt du khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm nay. Các bộ trưởng đánh giá cao tiến bộ của hợp tác du lịch CLMV, bao gồm triển khai các tour tự lái, tăng số hãng hàng không và các chuyến bay thẳng kết nối các điểm đến trong khu vực, tạo điều kiện đi lại thuận lợi thông qua giảm các hàng rào không cần thiết, mở rộng dịch vụ thị thực điện tử (e-visa) cũng như thúc đẩy hình thức du lịch tâm linh thông qua các con đường di sản kết nối giữa các nước trong khu vực.

Trong khi đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 5, cũng diễn ra ở tỉnh Siem Reap, các nước tham gia đã nhất trí ủng hộ chương trình khuyến khích du lịch “5 quốc gia, một điểm đến."

ACMECS hiện có 5 nước thành viên gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm nay, các nước đã đón khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế.

Bộ trưởng Thong Khon cho biết các bộ trưởng đã giao các quan chức cấp cao phát triển gói du lịch và các tuyến du lịch chung hoặc kết nối hành lang du lịch để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó có du lịch văn hóa và di sản thiên nhiên, du lịch ẩm thực, du lịch chữa bệnh….

Các bộ trưởng cũng thông qua kế hoạch hành động hợp tác du lịch trong giai đoạn 2023-2025, bao gồm phát triển các sản phẩm du lịch, trao đổi thông tin du lịch, phát triển nguồn nhân lực, khuyến mãi và quảng bá du lịch, kết nối sản phẩm du lịch và khuyến khích lĩnh vực tư nhân tham gia.

Các bộ trưởng đã nhất trí về logo của du lịch ACMECS nhằm quảng bá “5 quốc gia, một điểm đến," khuyến khích các sự kiện và lễ hội du lịch chung nhằm “biến ACMECS thành một điểm đến đẳng cấp thế giới." Các bộ trưởng cũng kêu gọi hợp tác du lịch ACMECS tích cực và hiệu quả hơn, tăng cường hơn nữa kết nối đường hàng không, đường thủy và đường bộ.

Theo tuyên bố chung tại hội nghị, các bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy số hóa trong phát triển du lịch tiểu vùng nhằm tăng cường khả năng phục hồi, hợp tác bền vững, chất lượng và có tính cạnh tranh cao.

Các bộ trưởng cũng nhất trí rằng du lịch ACMECS cần thích ứng tốt hơn với các thách thức mới khi nền kinh tế thế giới phục hồi chậm cũng như gia tăng xu hướng bảo hộ thương mại và chống toàn cầu hóa./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-nuoc-khu-vuc-dong-nam-a-thuc-day-hop-tac-du-lich-tieu-vung/827414.vnp