Các nước Hồi giáo chỉ trích Mỹ về Jerusalem

Lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) hôm qua kịch liệt lên án việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mô tả Israel là quốc gia “xâm lược và khủng bố”

Trong cuộc họp khẩn của OIC do Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì tại Istanbul, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chỉ trích động thái này của Mỹ là “tội ác” và “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mô tả Israel là quốc gia “xâm lược và khủng bố”, kêu gọi thế giới công nhận Đông Jerusalem (bị Israel kiểm soát kể từ chiến tranh năm 1967) là thủ đô của Palestine.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani thì kêu gọi tất cả quốc gia Hồi giáo đoàn kết chống lại quyết định của Mỹ.

Ankara nỗ lực vận động 57 quốc gia thành viên OIC đưa ra tuyên bố chung mạnh mẽ chống lại Mỹ và áp dụng biện pháp trả đũa. Tuy nhiên, một số nước như Ai Cập và Ả Rập Xê Út không muốn đánh đổi mối quan hệ song phương với Mỹ, theo AFP.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cac-nuoc-hoi-giao-chi-trich-my-ve-jerusalem-909485.html