Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CH Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CH Cu-ba Mi-ghen Đi-át Ca-nên đã gửi điện chúc mừng.

Trong điện mừng có đoạn: “Thay mặt Chính phủ và nhân dân Cu-ba, tôi xin gửi lời chúc mừng thân thiết nhất đến đồng chí nhân dịp đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đất nước mà chúng tôi được gắn bó bởi tình hữu nghị quý giá. Nhân dịp này, tôi khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa các mối quan hệ song phương, trên cơ sở sự ủng hộ vô điều kiện, sự tin cậy chính trị lẫn nhau và tình đoàn kết đặc trưng cho mối quan hệ giữa hai nước chúng ta”.

* Nhân dịp này, Quốc vương Nhà nước Ca-ta Sếch Ta-mim Bin Ha-mát An Tha-ni, Phó Quốc vương Nhà nước Ca-ta Sếch Áp-đu-la Bin Ha-mát Bin Kha-li-pha An Tha-ni; Tổng thống CH Séc Mi-lô-xơ Dê-man; Tổng thống Man-đi-vơ I-bra-him Mô-ha-mét Xô-li; Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi đã gửi thư, điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

* Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tướng Cu-ba Ma-nu-en Ma-rê-rô Crút đã gửi điện chúc mừng. Thủ tướng Cu-ba khẳng định “mong muốn củng cố mối quan hệ giữa hai nước cũng như phát triển các dự án trong tương lai trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm”.

* Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Nhà nước Ca-ta Sếch Kha-lít Bin Kha-li-pha Bin Áp-đu-la-dít An Tha-ni; Thủ tướng CH Séc An-đrây Ba-bít; Tổng thống Man-đi-vơ I-bra-him Mô-ha-mét Xô-li; Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi cũng đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cu-ba Ê-xtê-ban La-xô Éc-nan-đết đã gửi điện mừng. Trong điện mừng có đoạn: “Mối quan hệ mang tính lịch sử giữa Cu-ba và Việt Nam là biểu tượng tuyệt vời về tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác gắn bó trong quan hệ quốc tế, thể hiện ý chí nguyện vọng của hai dân tộc Cu-ba và Việt Nam. Tôi bày tỏ sự tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Quốc hội hai nước nói riêng và giữa hai nước nói chung sẽ ngày càng được đẩy mạnh trong thời gian tới”.

* Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Va-len-ti-na Mát-vi-en-cô cũng đã gửi điện chúc mừng. Trong điện mừng, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Va-len-ti-na Mát-vi-en-cô đánh giá, với kinh nghiệm trong nhiều năm công tác ở những trọng trách lớn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới của mình; nhấn mạnh, Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ủng hộ phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và tin tưởng, sự hợp tác chung giữa Quốc hội hai bên nhiều năm qua là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương, cũng như phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế, góp phần củng cố ổn định và an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cac-nuoc-gui-dien-thu-chuc-mung-lanh-dao-cap-cao-nuoc-ta-641784/