Các nước G7 ủng hộ Mỹ tham gia phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản cho hay G7 đã khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên trong nỗ lực buộc nước này phải phi hạt nhân hóa.

(Từ trái sang) Cao ủy châu Âu phụ trách Chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, Phó Đại diện Thương mại Mỹ John J Sullivan, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Canada Cynthia Freeland và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tại cuộc họp bàn tròn Hội nghị Ngoại trưởng nhóm G7 ở Dinard, Pháp ngày 5/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

(Từ trái sang) Cao ủy châu Âu phụ trách Chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, Phó Đại diện Thương mại Mỹ John J Sullivan, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Canada Cynthia Freeland và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tại cuộc họp bàn tròn Hội nghị Ngoại trưởng nhóm G7 ở Dinard, Pháp ngày 5/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Ngoại trưởng các nước G7 ngày 6/4 đã ủng hộ việc Mỹ can dự ngoại giao để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Phát biểu với phóng viên sau hội nghị kéo dài 2 ngày tại Dinard, miền Tây nước Pháp, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho hay G7 đã khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên trong nỗ lực buộc nước này phải phi hạt nhân hóa.

G7 nêu bật sự phối hợp trong việc hạn chế các biện pháp né tránh trừng phạt của Bình Nhưỡng, như hoạt động vận chuyển xăng dầu từ tàu sang tàu, bán than đá và các mặt hàng bị cấm khác.

Ngoài ra, theo ông Kono, G7 cũng hối thúc Triều Tiên giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản trong những thập niên 1970-1980./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-nuoc-g7-ung-ho-my-tham-gia-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien/562840.vnp