Các nước duy trì biện pháp mạnh chống Covid-19

Theo Reuters và TTXVN, giới chức Australia và New Zealand ngày 13-4 hoan nghênh những dấu hiệu thành công ban đầu trong kiềm chế tốc độ lây lan của dịch Covid-19. Số ca nhiễm mới tại Australia ngày 13-4 tăng thêm 33 ca, mức tăng theo ngày thấp nhất trong một tháng.

Trong khi đó, New Zealand có thêm 15 ca nhiễm mới, chỉ bằng một phần sáu so con số hồi đầu tháng 4. Tuy nhiên, giới chức cả hai nước đều cho rằng, còn quá sớm để nới lỏng các quy định giãn cách xã hội hoặc mở cửa lại nền kinh tế.

* Giám đốc Viện nghiên cứu quốc gia về các bệnh truyền nhiễm và dị ứng của Mỹ (NIAID) A.Fauci nhận định, Mỹ chỉ có thể nới dần các biện pháp hạn chế từ tháng 5 tới, trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy dịch đang lên đến đỉnh. Tổng thống Mỹ D.Trump trước đó mong muốn nền kinh tế lớn nhất thế giới hoạt động trở lại vào dịp lễ Phục sinh, song hầu hết các khu vực trên cả nước vẫn duy trì lệnh phong tỏa. Số ca nhiễm bệnh tại Mỹ đến chiều 13-4 lên 560.433, số ca tử vong là 22.115.

* Trong khi đó, đến chiều 13-4, châu Á ghi nhận 299.277 ca nhiễm bệnh và 146.908 ca bình phục, đạt tỷ lệ khỏi bệnh gần 50%. Thái Lan có thêm 28 ca nhiễm và hai trường hợp tử vong, nâng tổng số bệnh nhân lên 2.579 người và 40 người chết. Campuchia công bố thêm hai trường hợp dương tính, nâng tổng số ca nhiễm lên 122. Nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giới chức thủ đô Manila của Philippines bắt đầu mở rộng quy mô xét nghiệm.

* Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới thấp, lần thứ hai kể từ cuối tháng 2 có số ca nhiễm dưới 30 người trong một ngày, giảm mạnh từ mức đỉnh điểm hơn 900 ca nhiễm hôm 29-2. Dù tốc độ giảm, giới chức y tế Hàn Quốc vẫn cảnh báo nguy cơ bùng phát các ca nhiễm mới theo cụm trong nước, như ở các nhà thờ và bệnh viện, cũng như các ca nhiễm từ nước ngoài.

* Ngày 13-4, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) ban bố tình trạng khẩn cấp. Đây là tỉnh thứ ba tuyên bố tình trạng khẩn cấp, bên cạnh danh sách các tỉnh mà chính phủ đã ban bố. Thủ tướng S.Abe và các bộ trưởng hủy các chuyến công du nước ngoài được lên kế hoạch từ ngày 2 đến 6-5 tới. Nhật Bản ghi nhận 8.111 ca mắc và 149 người chết.

* Giới chức y tế Trung Quốc xác nhận thêm 108 ca nhiễm, trong đó có 98 người bệnh từ nước ngoài trở về. Hai ca tử vong và sáu ca nhiễm mới ở tỉnh Hồ Bắc đều có nguồn gốc từ nước ngoài.

* Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, nước này ghi nhận thêm 280 ca tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi lên 17.489 ca. Tổng số ca tử vong tại Đức tăng lên 3.022 ca; trong khi đó, tổng cộng 64.300 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện. Trung tâm Y tế cộng đồng Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận thêm 325 ca nhiễm, đưa tổng số người nhiễm lên 3.102 ca, trong đó 93 ca tử vong.

* Cảnh sát Moscow, LB Nga, đã lập 1.358 biên bản vi phạm quy định về giãn cách xã hội, đồng thời tiến hành kiểm tra giấy phép của tất cả các lái xe vào thủ đô. Phó Thủ tướng T.Golikova cho biết, chưa thể đưa ra kết luận liệu dịch Covid-19 tại Nga đã đạt tới đỉnh hay chưa. Nga ghi nhận thêm 2.558 ca mắc tại 62 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm bệnh lên 18.328 người.

* Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ trong 24 giờ đã ghi nhận 4.789 ca nhiễm mới và 97 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 1.198 người. Bộ trưởng Nội vụ S.Soylu quyết định từ chức, sau những chỉ trích liên quan lệnh phong tỏa các thành phố lớn, tuy nhiên đơn từ chức chưa được chấp thuận.

* Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của châu Phi, dịch Covid-19 đã lan tới 52 trong tổng số 55 quốc gia tại châu lục, với 13.686 ca nhiễm bệnh, trong đó có 744 trường hợp tử vong. Tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi ghi nhận 318 ca mắc và 10 người chết do Covid-19, chính phủ phải cân nhắc khả năng kéo dài lệnh giới nghiêm.

* Giới chức El Salvador thông báo quy định mới giam giữ tới 30 ngày và tước bằng lái xe đối với những người vi phạm lệnh cách ly bắt buộc. Cảnh sát Guatemala xử phạt hành chính gần 10.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm. Bộ Y tế Mexico dự đoán, dịch sẽ bước sang giai đoạn ba (cấp độ đại dịch) trong 10 ngày tới, khiến một số bang phải lên kế hoạch cách ly bắt buộc. Chính phủ Venezuela cũng thông báo kéo dài thêm 30 ngày tình trạng báo động và lệnh cách ly trên cả nước.

* Trong khi đó, Tổng thống Ecuador L.Moreno quyết định cắt giảm 50% mức lương của ông và tất cả các thành viên chính phủ, góp phần khắc phục tác động của đại dịch. Tình hình dịch bệnh tại Chile diễn biến phức tạp, khi có 7.213 ca dương tính và 80 người chết. Brazil có 1.230 người chết trong tổng số 22.318 ca nhiễm bệnh...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44065002-cac-nuoc-duy-tri-bien-phap-manh-chong-covid-19.html