Các nước Đông Nam Á lên kế hoạch chạy đua đăng cai World Cup 2034

LĐBĐ Đông Nam Á cũng các liên đoàn thành viên đang có ý định xây dựng đề án và trình lên FIFA kế hoạch đăng cai World Cup 2034.

Liệu 1 vòng chung kết World Cup có được tổ chức tại Đông Nam Á?

Liệu 1 vòng chung kết World Cup có được tổ chức tại Đông Nam Á?

Theo đó, ở phiên họp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra ngày 23-6 tại Bangkok, nguyên thủ 10 quốc gia các nước Asean đã phê duyệt kế hoạch đăng cai World Cup 2034.

Trước đó, ý tưởng về vòng chung kết World Cup - ASEAN đã sớm được hình thành khi mà LĐBĐ Thái Lan và Indonesia từng lên ý tưởng sẽ chạy đua để đồng đăng cai World Cup 2034. Dù vậy, cơ hội hạ tầng của hai quốc gia này chưa đủ để tổ chức giải đấu quy mô lớn.

Chính vì thế, ở thời điểm hiện tại, các LĐBĐ thành viên của Đông Nam Á dự định sẽ cũng đứng ra để xin đăng cai VCK World Cup 2034.

World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc, đây cũng là lần đầu tiên giải đấu lớn nhất hành tinh đến với châu Á. Qatar là quốc gia châu Á thứ 3 đăng cai 1 kỳ World Cup vào năm 2022.

Đối thủ của các nước Đông Nam Á trong cuộc chạy đua tranh đăng cai World Cup 2034 là Ai Cập. Thực tế cơ hội cho các quốc gia Asean là hoàn toàn khả quan khi mà FIFA đã nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 từ năm 2026. Bên cạnh đó, FIFA cũng đang rất muốn phát triển bóng đá ở khu vực vẫn luôn bị coi là “vùng trũng” của bóng đá thế giới.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cac-nuoc-dong-nam-a-len-ke-hoach-chay-dua-dang-cai-world-cup-2034-152884.html