Các nước đẩy mạnh truy quét IS

Theo tin nước ngoài và TTXVN, lực lượng không quân Iraq đã tiến hành hai cuộc không kích riêng rẽ nhằm các thành viên của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền đông Syria. Ðộng thái này diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Bagdad tuyên bố tiếp tục tiến hành những cuộc oanh kích nhằm các cơ sở và trung tâm đầu não của IS ở Syria. Trong cuộc không kích nhằm một cuộc họp của IS ở thị trấn al-Susah thuộc tỉnh Dayr al-Zawr của Syria, các không quân Iraq đã tiêu diệt 30 phần tử IS; trong khi đó, 14 tay súng IS bị tiêu diệt trong một cuộc không kích khác của Iraq nhằm vào hang ổ phiến quân IS cũng ở thị trấn al-Susah.

Giới chức Italy vừa nhận diện được một nhóm khủng bố gồm sáu thành viên IS bị cho là đã từng bắt cóc nhân viên cứu trợ người Italy Federico Motka ở Syria vào năm 2013. Lực lượng Hiến binh Italy cho biết, Ðơn vị tác chiến đặc biệt (ROS) của lực lượng này đã phát lệnh truy nã nhóm khủng bố nói trên. Trong số những đối tượng bị truy nã, có hai kẻ hiện đang bị giam giữ ở Bỉ.

Truyền thông Syria đưa tin, bảy ngôi mộ tập thể với hàng trăm thi thể đã được phát hiện tại khu vực gần thị trấn Albu Kamal, một trong những thành lũy trước đây của IS tại miền đông Syria. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, phần lớn những người này chết do bị bắn vào đầu. Những tháng gần đây, các lực lượng Syria và Iraq nhiều lần thông báo tìm thấy các khu mộ tập thể tại những vùng từng bị IS chiếm đóng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38568602-cac-nuoc-day-manh-truy-quet-is.html