Các nước châu Phi đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch COVID-19

Ngày 19/3, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã ra lệnh đóng cửa các trường học nhằm phòng ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi ngày 19/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi ngày 19/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Các trường tiểu học và trung học sẽ đóng cửa sớm 1 tuần, trong khi các trường đại học sẽ chỉ đóng cửa 1 tháng sau khi kỳ học bắt đầu. Tổng thống Mnangagwa cho biết quyết định này được đưa ra sau khi các phụ huynh và đại diện ngành giáo dục cho rằng tất cả các trường học nên đóng cửa để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Thời điểm đi học trở lại sẽ được thông báo khi dịch bệnh được kiểm soát. Bên cạnh đó, Chính phủ Zimbabwe cũng cấm các cuộc tụ tập có sự tham gia từ 100 người trở lên trong 60 ngày tới.

Cùng ngày, Nigeria cũng tuyên bố sẽ đóng cửa trường học, hạn chế các hội nghị khu vực tại thành phố Lagos thuộc bang cùng tên và thủ đô Abuja. Thống đốc bang Lagos Babajide Sanwo-Olu cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi tham vấn các chuyên gia y tế về COVID-19.

Theo đó, chính quyền sẽ giới hạn các cuộc tụ tập và sự kiện có sự tham gia của hơn 50 người, đồng thời kêu gọi người dân giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp. Toàn bộ các trường học tại thành phố Lagos với 20 triệu dân sẽ bị đóng cửa kể từ ngày 23/3 tới. Hiện thành phố này vẫn chưa ghi nhận ca lây nhiễm chéo nào. Bang Ogun và các khu vực tại Tây Bắc Nigeria cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự.

Tại Nam Phi, Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (ngân hàng trung ương) đã hạ lãi suất xuống 5,25% trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động mạnh bởi dịch bệnh. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Nam Phi Lesetja Kganyago đã cảnh báo triển vọng kinh tế ảm đảm với dự báo tăng trưởng có thể sẽ giảm 0,2% trong năm nay. Bên cạnh đó, để ngăn sự lây lan của virus, Chính phủ Nam Phi cũng thông báo sẽ dựng và sửa chữa hàng rào dài 40 km tại biên giới với Zimbabwe.

Trong khi đó, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed kêu gọi người dân nước này không nên phân biệt đối xử với người nước ngoài trong bối cảnh số ca nhiễm trên thế giới tiếp tục tăng. Thủ tướng Abiy Ahmed nêu rõ để nâng cao nhận thức về COVID-19 trên toàn quốc, điều quan trọng là người dân cần nắm được rằng không có mối liên hệ giữa virus SARS-CoV-2 với bất kỳ quốc gia hay quốc tịch nào.

Trong 6 ngày qua, Ethiopia đã ghi nhận tổng cộng 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 3 người Nhật Bản, 1 nhà ngoại giao Anh và 2 người Ethiopia. Đại sứ quán Mỹ ngày 18/3 đã phản ánh việc nhận được một số báo cáo về những hành vi đe dọa người nước ngoài, bị cho là mang theo mầm bệnh tới quốc gia châu Phi này.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cac-nuoc-chau-phi-day-manh-cac-bien-phap-phong-dich-covid19-20200320143727881.htm