Các nước ASEAN tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan tại Singapore, ngày 12-11, Bộ trưởng Thương mại của các nước thành viên ASEAN đã ký thỏa thuận về thương mại điện tử đầu tiên, nhằm khuyến khích thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả giữa các doanh nghiệp và chính phủ trong khối. Dự báo, đến năm 2025, nền kinh tế mạng của ASEAN sẽ tăng gấp bốn lần, đạt 200 tỷ USD và kim ngạch thương mại điện tử sẽ tăng lên 88 tỷ USD.

* Cùng ngày, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN trù bị đã tập trung thảo luận những vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư nội khối ASEAN, điểm lại kết quả của các ưu tiên, sáng kiến của nước chủ nhà Singapore trong năm 2018 cũng như cập nhật tiến độ thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025. Các bộ trưởng cơ bản nhất trí nội dung Nghị định thư thứ 4 sửa đổi Hiệp định Ðầu tư toàn diện ASEAN nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng một khu vực đầu tư tự do, mở cửa, minh bạch và hội nhập trong khu vực.

* Cùng ngày, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các nước ASEAN mở cửa thị trường và đẩy mạnh hội nhập, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên thế giới. Thủ tướng Lý Hiển Long kêu gọi các công ty Ðông - Nam Á đầu tư nhiều hơn nữa vào thị trường của nhau, cởi mở hơn với cạnh tranh nước ngoài.

* Báo Nihong Keizai ngày 11-11 đưa tin, Nhật Bản và ASEAN đã xây dựng một trang thông tin chuyên dụng để các quan chức phụ trách an ninh mạng các nước cùng chia sẻ thông tin về các vụ tiến công mạng cũng như cách đối phó. Theo một số quan chức của Nhật Bản, hiện một số trang chủ tại khu vực ASEAN chưa có các biện pháp bảo vệ an ninh mạng hữu hiệu, do đó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

* Trong bài viết đăng trên báo Strait Times, ngày 12-11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi Trung Quốc và Singapore củng cố mối quan hệ hợp tác cởi mở và sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực và nâng mối quan hệ này lên tầm cao mới. Ông bày tỏ hy vọng hai nước sẽ coi sự phát triển của mỗi nước chính là cơ hội, tin tưởng mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38229802-cac-nuoc-asean-tang-cuong-hop-tac.html