Các nước A-rập lên án động thái của Mỹ về Jerusalem

Theo Reuters, ngày 13-12, các quan chức ngoại giao Palestine bày tỏ mong muốn Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) sẽ bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết, trong đó bác bỏ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ngoài ra, được sự ủng hộ của các nước A-rập, Palestine cũng lên kế hoạch đề nghị Ðại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết lên án động thái của Mỹ về Jerusalem.

* Cùng ngày, Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ ra Tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Ðông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo xem quyết định của Tổng thống Mỹ về Jerusalem là "không có hiệu lực pháp lý" và là "một sự hủy hoại các nỗ lực hòa bình".

* Ngày 13-12, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, sẽ làm việc với HÐBA LHQ về quy chế thành viên đầy đủ của Jerusalem tại LHQ sau quyết định của Mỹ về Jerusalem. Tổng thống Abbas cũng cho rằng, quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là "một tội ác lớn nhất" và là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35006002-cac-nuoc-a-rap-len-an-dong-thai-cua-my-ve-gie-ru-xa-lem.html