Các nước A-rập đối phó thách thức an ninh khu vực

Theo Reuters và TTXVN, ngày 3-3, phiên họp lần thứ 36 Hội đồng Bộ trưởng Nội vụ các nước A-rập khai mạc tại thủ đô Tunisia để thảo luận về tăng cường hợp tác an ninh giữa các nước A-rập.

Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Nội vụ A-rập M.Koman cho biết, thách thức an ninh nghiêm trọng nhất mà các nước A-rập đang đối mặt là sự hồi hương của những phần tử khủng bố từ các điểm nóng trên thế giới. Ông kêu gọi hình thành một cơ sở dữ liệu chung về các phần tử khủng bố và thường xuyên cập nhật thông tin, coi đây là một căn cứ để đối phó khủng bố hiệu quả.

* Ngày 3-3, Quốc vương Jordan Abdullah II kêu gọi các nước A-rập tăng cường hợp tác nhằm đối phó các thách thức chung, bảo đảm ổn định và an ninh trong khu vực. Quốc vương cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực tìm ra các giải pháp chính trị cho các cuộc khủng hoảng mà một số nước A-rập đang đối mặt, trong đó có cuộc xung đột Palestin - Israel, Syria, Yemen.

* Phái đoàn Syria do Chủ tịch Quốc hội H.Sabbagh dẫn đầu đã tới thủ đô Amman củaJordan để tham dự hội nghị Liên minh Liên Nghị viện A-rập (AIPU), qua đó đánh dấu sự trở lại hội nghị này của Syria sau tám năm. Đây là cơ hội để Syria tái hội nhập với khu vực, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia A-rập lên tiếng ủng hộ Syria trở lại Liên đoàn A-rập (AL).

* Tổng thống Palestin M.Abbas đã tới thăm Iraq nhằm thảo luận những diễn biến mới nhất trong khu vực và cách thức thúc đẩy các mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Iraq Mahdi nhấn mạnh, Palestin là vấn đề trọng tâm đối với khu vực, vì vậy Iraq “sẽ tiếp tục bảo vệ quyền của người Palestin”.

* Ngày 4-3, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, ba người Palestin đã đâm xe vào một nhóm binh sĩ Israel ở khu Bờ tây, khiến một sĩ quan bị thương nặng. Ngay sau đó, quân đội Israel đã nổ súng vào những người tiến công làm hai người Palestin chết, người còn lại bị thương nhẹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39389902-cac-nuoc-a-rap-doi-pho-thach-thuc-an-ninh-khu-vuc.html