Các nước A-rập bác bỏ Kế hoạch hòa bình Trung Ðông

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 8-2, Liên minh Nghị viện A-rập (APU) bác bỏ 'Kế hoạch hòa bình Trung Ðông' của Tổng thống Mỹ D.Trump. Tuyên bố được đưa ra trong phiên họp khẩn cấp lần thứ 30 của APU, với sự tham dự của đại diện từ 20 nước A-rập. Tại phiên họp, Chủ tịch Hạ viện Jordan, đồng thời là Chủ tịch APU A.Tarawneh khẳng định, Palestine đang đối mặt tình hình khó khăn nhất từ trước đến nay, nhất là khi việc chiếm đóng của Israel được bảo vệ bằng sự thiên vị của Mỹ. Chủ tịch APU đồng thời kêu gọi thành lập 'mặt trận A-rập phản đối' nhằm tăng cường sự thống nhất.

Cuộc họp của Liên minh Nghị viện A-rập. Ảnh TÂN HOA XÃ

Cuộc họp của Liên minh Nghị viện A-rập. Ảnh TÂN HOA XÃ

* Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Palestine S.Zanoun khẳng định, những giải pháp được Mỹ đề cập trong "Kế hoạch hòa bình Trung Ðông" mang tính hủy diệt. Theo ông S.Zanoun, những giải pháp này bị phản đối vì đã phớt lờ quyền trở về của người tị nạn Palestine và công nhận toàn bộ Jerusalem là thủ đô của Israel.

* Israel tuyên bố đã bắt đầu vẽ bản đồ những vùng đất ở Bờ Tây sẽ được sáp nhập, phù hợp "Kế hoạch hòa bình Trung Ðông" do Tổng thống Mỹ D.Trump đề xuất. Theo Thủ tướng Israel B.Netanyahu, khu vực được sáp nhập sẽ bao gồm tất cả khu định cư Israel và thung lũng Jordan, vùng đất mà người Palestine muốn xây dựng nhà nước trong tương lai. Trong khi đó, Palestine khẳng định, bản đồ duy nhất có thể được chấp nhận là bản đồ của Nhà nước Palestine, với đường biên giới năm 1967 và thủ đô là Jerusalem.

* Bộ Nông nghiệp Palestine thông báo, kể từ ngày 9-2, Israel cấm xuất khẩu nông sản của Palestine sang các nước trên thế giới qua Jordan. Bộ trưởng Nông nghiệp Palestine R.al-Attari nhấn mạnh, lệnh cấm nêu trên sẽ ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Palestine như dầu ô-liu, chà là và dược liệu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43206202-cac-nuoc-a-rap-bac-bo-ke-hoach-hoa-binh-trung-%C3%B0ong.html