Các nữ tuyển thủ Việt Nam được thưởng xe máy mới

Sau các khoản thưởng từ doanh nghiệp và cá nhân nhờ thành tích vô địch SEA Games 30, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục nhận được sự động viên từ Thủ tướng.

Sau 120 phút thi đấu kiên cường với Thái Lan trên sân vận động Rizal Memorial ở thủ đô Manila, Philippines, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0, qua đó giành tấm HCV SEA Games 30.

Với chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển giàu thành tích nhất đấu trường SEA Games với 6 lần vô địch vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019, nhiều hơn một lần so với chính đối thủ Thái Lan.

Trước thành tích của các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt, theo chinhphu.vn.

Thông tin từ VFF cho biết thông qua Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng cũng đã gửi lời biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ, qua đó mang về tấm huy chương vàng lần thứ 6 cho bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: Thuận Thắng.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước đó, vào phiên họp sáng 2/12, để chia sẻ khó khăn với đội tuyển nữ, có điều kiện tập luyện, thi đấu chưa được tốt, “bữa ăn còn đạm bạc”, Thủ tướng cho biết Thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ đóng góp ủng hộ thêm cho đội tuyển nữ.

Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam được Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ của TAND Tối cao thưởng 300 triệu đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 1 tỷ, Ngân hàng BIDV thưởng 500 triệu, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thưởng 400 triệu.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng thưởng 300 triệu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mebipha thưởng 100 triệu, Trưởng Ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng thưởng 1,5 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng 100 triệu.

Tổng số tiền các mạnh thường quân cam kết thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện lên tới 5 tỷ đồng.

Bên cạnh phần thưởng tiền mặt, các nữ cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng được nhận học bổng 70-250 triệu đồng của tổ chức giáo dục EQuest. Cầu thủ của đội tuyển nữ sẽ được mời nhập học tại một số trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống của tổ chức này với mức học bổng 90% cho toàn bộ 3-4 năm học.

Việt Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-nu-tuyen-thu-viet-nam-duoc-thuong-xe-may-moi-post1023023.html