Các nữ phi công Nga chuẩn bị cho chuyến bay huấn luyện đầu tiên

Kể từ sau khi Liên Xô tan rã, trường Hàng không Quân sự Krasnodar là trường đầu tiên của Không quân Nga tuyển lại các học viên phi công nữ vào năm 2017. Trong tương lai, đây sẽ là một trong những lực lượng phi công kế cận của không quân Nga.

 Một nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Một nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Trước đây, Liên Xô có đến 15 trường đào tạo nữ phi công. Trong thời kỳ chiến tranh và chiến tranh lạnh sau đó, lực lượng học viên tốt nghiệp luôn rất đông. Hiện nay, số lượng các thí sinh nữ trên khắp nước Nga ứng tuyển vào ngành học phi công chiến đấu đã giảm.

Một nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar chuẩn bị cho chuyến bay huấn luyện đầu tiên trên chiếc máy bay L-39 Albatross tại sân bay Kushchevskaya ở thành phố Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar, các nữ học viên sẽ được tham gia các khóa huấn luyện cất và hạ cánh, vận hành và điều khiển máy bay rất phức tạp, không hề thua kém những đồng nghiệp là nam giới.

Các nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Trong tương lai, những nữ học viên phi công khóa đầu tiên của Nga (sẽ tốt nghiệp vào năm 2022) có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong Không quân Nga như: phi công chiến đấu hoặc sĩ quan chỉ huy, sĩ quan huấn luyện phi công.

Nữ phi công tương lai thực hành kỹ năng nhảy dù từ trực thăng Mi-8 từ độ cao hơn 800 mét. Ảnh: Sputnik

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Nga hiện có hơn 41.000 phụ nữ phục vụ trong lực lượng vũ trang, trong đó có 44 đại tá. Họ chủ yếu được giao nhiệm vụ ở những vị trí hành chính thuộc các lực lượng hậu cần, quân y, hoặc làm giảng viên, nhân viên trong các trường đại học và học viện quân sự.

Các phi công quân sự tương lai bắt đầu được đào tạo mô phỏng tại Trường Hàng không Quân sự Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Một số hình ảnh khác về các nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar:

Các nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar trong một chuyến tham quan định hướng về cơ sở. Ảnh: Sputnik

Các nữ phi công tương lai thực hành kỹ năng nhảy dù từ trực thăng Mi-8 ở độ cao hơn 800 mét, mô phỏng cách thoát hiểm khẩn cấp từ máy bay. Ảnh: Sputnik

Các nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Các phi công quân sự tương lai bắt đầu được đào tạo mô phỏng tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Một nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar chuẩn bị cho chuyến bay huấn luyện đầu tiên trên chiếc máy bay L-39 Albatross tại sân bay Kushchevskaya, thành phố Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Các nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Các nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar nghiên cứu mô hình máy bay. Ảnh: Sputnik

Các nữ học viên tại trường Hàng không Quân sự Krasnodar. Ảnh: Sputnik

Nguồn: Sputnik

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cac-nu-phi-cong-nga-chuan-bi-cho-nhung-chuyen-bay-huan-luyen-dau-tien-tren-bau-troi-20200824164255349.htm