Các nữ nghị sĩ chăm con nhỏ giữa Nghị viện châu Âu và Liên hợp quốc

Trên đất châu Âu và Mỹ, nhiều nữ nghị sĩ đã mang con nhỏ - những em bé bỉm sữa, tới bàn làm việc bên trong nghị viện.

Nữ nghị sĩ Thụy Điển Jytte Guteland tại Nghị viện châu Âu đang bế con khi bà tham gia một phiên bỏ phiếu tại cơ quan này ở Strasbourg, Pháp hồi tháng 3/2017. (Nguồn: Reuters)

Ủy viên Hội đồng thành phố Kumamoto, Yuka Ogata, bế em bé 7 tháng tuổi của mình trong một phiên họp ở tỉnh Kumamoto vào tháng 11/2017. (Nguồn: Reuters)

Anh Clarke Gayford, bạn đời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, ôm con của 2 người khi bà Ardern phát biểu tại một hội nghị trong Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73 ở New York, Mỹ vào tháng 9/2018. (Nguồn: Reuters)

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tranh thủ hôn con trước lúc phát biểu. (Nguồn: Reuters)

Nghị sĩ châu Âu Anneliese Dodds (người Anh) bế em bé đang ngủ khi bà giơ tay bầu chọn. (Nguồn: Reuters)

Nghị sĩ Dodds ôm con tới bàn để tham gia biểu quyết. (Nguồn: Reuters)

Nghị sĩ Thụy Điển tại Nghị viện châu Âu Jytte Guteland nhấc con mình lên khi tham gia biểu quyết. (Nguồn: Reuters)

Chính trị gia Carolina Bescansa và con trai nhỏ kháu khỉnh bên trong nghị viện Tây Ban Nha. (Nguồn: Reuters)

Bà Bescansa và xe đẩy dành cho em bé. (Nguồn: Reuters)

Các chính trị gia đang nựng em bé, con của bà Bescansa. (Nguồn: Reuters)

Nữ nghị sĩ Licia Ronzulli chơi đùa với cô con gái bé bỏng Vittoria của mình bên trong Nghị viện châu Âu vào năm 2013. (Nguồn: Reuters)

Cô bé gái Vittoria vào năm 2011, cũng tại Nghị viện châu Âu. (Nguồn: Reuters)

“Nào, để mẹ biểu quyết cái đã nhé”. (Nguồn: Reuters)

Còn đây là mẹ con nghị sĩ Licia Ronzulli vào năm 2010. (Nguồn: Reuters)

“Ngủ ngoan nhá”. (Nguồn: Reuters)

Con của nghị sĩ Hanne Dahl (Đan Mạch) tại bàn có nút bấm (có lẽ để phục vụ bầu bán), bên trong Nghị viện châu Âu. (Nguồn: Reuters)

(theo Trung Hiếu/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cac-nu-nghi-si-cham-con-nho-giua-nghi-vien-chau-au-va-lien-hop-quoc-78463.html