Các nội dung của môn Võ cổ truyền chính thức khởi tranh

Ngày 26-11, các nội dung thi đấu của môn Võ cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã chính thức khởi tranh. Với các nội dung thi quyền và đối kháng, các trận thi đấu thuộc môn Võ cổ truyền hứa hẹn đầy kịch tính, nhưng vẫn mang đậm nét văn hóa của bộ môn Võ cổ truyền của dân tộc.

Theo thông tin từ ban tổ chức đại hội, các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung là đối kháng và thi quyền. Ở nội dung đối kháng, các vận động viên thi đấu theo thể thức vòng loại trực tiếp, tranh tài ở các hạng cân: 46kg – 50kg, trên 50kg – 55kg, trên 55kg – 60kg, trên 60kg – 65kg, trên 65kg – 70kg, trên 70kg – 75kg, trên 75kg – 80kg, trên 80kg – 85kg, trên 85kg – 90kg (Nam). Đối với nữ, các vận động viên thi đấu ở các hạng cân: 44kg – 48kg, trên 48kg – 52kg, trên 52kg – 56kg, trên 56kg – 60kg; trên 60kg – 65kg; trên 65kg – 70kg; trên 70kg – 75kg.

Các nội dung đối kháng của môn Võ dân tộc đã khởi tranh.

Ở nội dung thi quyền, các vận động viên sẽ thi đấu 6 nội dung: Ngọc trản quyền + 1 bài tự chọn binh khí dài hoặc ngắn; Lão mai quyền + 1 bài tự chọn binh khí dài hoặc ngắn; Phong hoa đao + 1 bài tự chọn binh khí dài hoặc quyền tay không; Thanh long độc kiếm + 1 bài tự chọn binh khí dài hoặc quyền tay không; Siêu xung thiên + 1 bài tự chọn binh khí ngắn hoặc quyền tay không; Bát quái côn + 1 bài tự chọn binh khí ngắn hoặc quyền tay không.

Sau 2 ngày thi đấu, đã diễn ra 36 trận thi đấu đối kháng với các hạng cân: 50kg, 55kg, 60kg, 48kg, 70kg; 90kg… Dự kiến, các nội dung đối kháng thuộc môn Võ cổ truyền sẽ kết thúc trước ngày 27-11 để bắt đầu nội dung thi quyền vào ngày 28-11.

* Sau 3 ngày thi đấu, môn thi Xe đạp địa hình đã kết thúc với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Bình Dương (4HCV, 1 HCB)

Tại nội dung đổ đèo nữ, vận động viên Quàng Thị Soan (đoàn Sơn La) xuất sắc về đích với thời gian 2 phút 43 giây và giành HCV. Về nhì là vận động viên Nguyễn Tuyết Phương (đoàn An Giang) và HCĐ thuộc về vận động viên Cà Thị Dương (đoàn Hà Nội).

Ở nội dung đổ đèo nam, vận động viên Tống Thanh Tuyền (đoàn Quân đội) đã về nhất giành HCV với thời gian 2 phút 12 giây, chỉ chậm hơn 4 giây vận động viên Hà Thế Long (đoàn Thanh Hóa) đã về nhì giành HCB và HCĐ thuộc về vận động viên Nguyễn Hữu Thành (đoàn Quân đội).

Với thành tích xuất sắc ở các nội dung môn thi Xe đạp địa hình, dù không giành được tấm huy chương nào trong ngày thi cuối, nhưng đoàn Bình Dương vẫn xuất sắc giành ngôi vị nhất toàn đoàn ở môn Xe đạp địa hình với 4 HCV, 1 HCB; đoàn Hòa Bình đứng thứ 2 với 3 HCV, 1 HCĐ; đoàn Quân đội đứng thứ 3 với 2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cac-noi-dung-cua-mon-vo-co-truyen-chinh-thuc-khoi-tranh-555461