Các nơi 2 ca nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh từng đến đều ngừng hoạt động

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức sáng 30/7 cho thấy, ngoại trừ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Triều An, các nơi tại TP Hồ Chí Minh mà 2 bệnh nhân 449 và 450 từng đến đều đã ngừng hoạt động và được bảo vệ gắt gao.

Tối 29/7, Bộ Y tế phát đi Thông báo khẩn số 18 và đề nghị những người đã đến Bệnh viện Triều An (số 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân từ 21 giờ đến 22 giờ ngày 21/7), Bệnh viện Quốc tế City (số 3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ 10 giờ ngày 21/7 đến ngày 22/7); khách sạn Thanh Danh 2 (số 624 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11 chiều 21/7 và sáng 22/7) và Aeon Mall Bình Tân (số 1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ ngày 22-26/7) cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, thực hiện cách ly tại nhà.

Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn hoạt động bình thường do đã sàng lọc cách ly sớm bệnh nhân 449.

Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn hoạt động bình thường do đã sàng lọc cách ly sớm bệnh nhân 449.

Bệnh viện Triều An vẫn hoạt động bình thường nhưng rất vắng người dân đến khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Quốc tế City sáng 30/7 vắng lặng, các cổng ra vào bệnh viện đều có lực lượng bảo vệ canh gác không cho người dân vào trong. Trước đó, Ban giám đốc bệnh viện cũng đã ra thông báo tạm ngưng tiếp nhận khám, điều trị bệnh nhân mới trong vòng 3 ngày (29-31/7).

Bệnh Quốc tế City vắng lặng, tất cả bảo vệ đều đeo khẩu trang đứng canh gác các cổng ra vào.

Tại khách sạn Thanh Danh 2 số 624 Nguyễn Chí Thanh (phường 4, quận 11) phía bên ngoài đang được lực lượng chức năng phong tỏa, không cho người dân đến gần.

Aeon Mall Bình Tân cũng vắng lặng, không một bóng người. Để ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng, Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân tiến hành khử khuẩn toàn bộ và yêu cầu những nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 450 tự cách ly tại nhà, khai báo sức khỏe cũng như kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y Tế.

Aeon Mall Bình Tân vắng không một bóng người sáng 30/7.

Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết hai bệnh nhân 449 và 450 đến từ Đà Nẵng đã đến 3 bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Triều An và Bệnh viện Quốc tế City) và tiếp xúc gần (F1) với 121 người và tiếp xúc xa (F2) với 55 người. Theo đó, tất cả 121 người của 3 bệnh viện trên đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đều đã có kết quả âm tính.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh - nơi đang điều trị cho 2 bệnh nhân 449 và 450.

Hiện hai bệnh nhân 449 và 450 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Trong đó, bệnh nhân 449 tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng phải thở ô-xy. Kết quả chụp Xquang cho thấy bệnh nhân 449 có tổn thương phổi vì bệnh nhân có nhiều bệnh nền. Riêng bệnh nhân 450 không sốt, sức khỏe ổn định.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/cac-noi-2-ca-nhiem-covid19-tai-tp-ho-chi-minh-tung-den-deu-ngung-hoat-dong-20200730114439715.htm