Các nhóm kịch LGBT tái hiện không khí lễ hội dân gian hoành tráng

Nhóm kịch LGBT 2T vừa có buổi diễn ra mắt địa điểm diễn kịch mới, cũng là đêm diễn kỷ niệm 2 năm thành lập nhóm với màn tái hiện sinh động nét đẹp đặc trưng của lễ hội dân gian Kỳ Yên trên sân khấu. Nhiều nhóm biểu diễn thuộc giới LGBT khác cũng tham gia nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc.

Đêm diễn quy tụ rất nhiều diễn viên, ca sĩ, vũ công, nghệ sĩ trình diễn... thuộc nhóm kịch 2T và các diễn viên trẻ thuộc cộng đồng LGBT hoạt động tại Sài Gòn. Các nghệ sĩ đặc biệt này đã gửi đến các khán giả nhiều tiết mục ca, múa, nhạc, hát lipsing, nhảy hiện đại... được chuẩn bị kỹ lưỡng, hoành tráng, giúp thể hiện những nét đặc trưng văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, nhóm còn tái hiện sinh động nét đẹp đặc trưng của lễ hội dân gian Kỳ Yên trên sân khấu.

Điểm diễn mới thu hút đông đảo khán giả đến ủng hộ nhóm kịch 2T

Tiết mục mở màn là tiết mục lising dựa trên nền nhạc ca khúc Pattaya Paradise, thể hiện nét đặc trưng văn hóa Thái Lan. Với sự tham gia của các thành viên chủ chốt trong nhóm kịch 2T gồm: Thanh Sơn, Quang Thịnh,

Su Su và Vũ đoàn Venus

Thanh Sơn thanh thoát, uyển chuyển khi thể hiện phần tiết mục "Cung tâm kế"

theo nền nhạc ca khúc tiếng Hoa

Liên khúc của Lady GaGa qua phần thể hiện lipsing và nhảy hiện đại theo phong cách châu Âu của Lumi- Luna

Hoàng Ân trong phần thể hiện tài năng múa Apsara, mang đến nét văn hóa đặc trưng của Thái Lan, Campuchia

Phần múa, hát lipsing trên nền nhạc ca khúc Quê hương ba miền

với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc giới LGBT

Đặc biệt, ở phần hai của đêm diễn, nhóm đã kỳ công tái hiện lại nét đẹp của lễ hội văn hóa dân gian Nam Bộ có tên Lễ hội Kỳ Yên ngay trên sân khấu. Ở lễ hội này, nhiều hình thức nghệ thuật dân gian như múa bóng rỗi, múa trống, múa quạt, múa chén và hát loto theo phong cách truyền thống đã được các bạn thể hiện sinh động.

Tiết mục múa bóng rỗi (múa bông huệ) trên sân khấu được hô biến thành không gian văn hóa,

lễ hội dân gian

Một nghệ sĩ múa trống với nhiều động tác khó khi đặt trống trên đỉnh đầu

Màn hát lôtô, một tiết mục không thể thiếu của Lễ hội Kỳ Yên theo đúng phong cách xưa

được thể hiện thú vị trên sân khấu

Nhóm kịch 2T trong phần chào kết ở cuối đêm diễn

Photo: Mễ Thuận

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/cac-nhom-kich-lgbt-tai-hien-khong-khi-le-hoi-dan-gian-hoanh-trang-post43941.html