Các nhân chứng sống vạch trần vụ tấn công hóa học giả mạo ở Syria

Các nhân chứng sống vụ tấn công hóa học bị cáo buộc ở Douma, Syria nói tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW ở The Hague rằng, không có vụ tấn công, không có nạn nhân, cũng không có vũ khí hóa học nào cả.

Cậu bé 11 tuổi Hassan Diab làm chứng trong cuộc họp báo tại OPCW. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đang ở tầng hầm và nghe thấy mọi người hét lên là chúng tôi cần đi bệnh viện. Chúng tôi đi qua một đường hầm. Tại bệnh viện, họ bắt đầu đổ nước lạnh vào tôi" - cậu bé 11 tuổi Hassan Diab nói tại cuộc họp báo do phái đoàn Nga tại OPCW triệu tập.

Hassan là một trong số "nạn nhân" được rửa bằng vòi nước trong một đoạn video được tổ chức Mũ bảo hiểm trắng công bố ngày 7.4. Cậu bé và gia đình nói với báo chí rằng cậu bị giục đến bệnh viện, sau đó họ đổ nước lạnh lên người cậu và những người khác, rồi quay phim.

"Chúng tôi không biết những người này. Họ quay cảnh cấp cứu, quay cảnh hỗn loạn ở bên trong và quay những người bị dội nước. Dụng cụ mà họ sử dụng để dội nước thực chất là vòi nước dùng để rửa sàn" - RT dẫn lời Ahmad Kashoi, một nhân viên phòng cấp cứu nhớ lại. "Mọi việc xảy ra trong khoảng 1 giờ, chúng tôi đã giúp họ và đưa họ về nhà. Không ai chết cả. Cũng không ai bị phơi nhiễm hóa chất".

Halil al-Jaish, nhân viên hồi sức trực cấp cứu tại bệnh viện Douma ngày hôm đó cho biết một số bệnh nhân thực sự gặp các vấn đề về hô hấp. Tuy nhiên các triệu chứng là do bụi nặng - vì Douma bị nhấn chìm trong các cuộc không kích, chứ không ai có dấu hiệu ngộ độc hóa chất.

Ahmad Saur, nhân viên cấp cứu của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria cho biết, phòng trực của ông hôm đó không nhận bất kỳ bệnh nhân nào tiếp xúc với vũ khí hóa học. Tất cả các bệnh nhân chỉ được chăm sóc y tế nói chung hoặc xử lý vết thương. Saur nói với báo giới, ông đến The Hague với tư cách độc lập chứ không phải tư cách nhân viên tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ, và ông làm chứng một cách tự do mà không bị bất kỳ áp lực nào.

6 nhân chứng ở Douma đến The Hague đã được các chuyên gia kỹ thuật của OPCW phỏng vấn - đại diện thường trực Nga tại OPCW, Aleksandr Shulgin cho biết.

"Những người khác cũng đã sẵn sàng, nhưng các chuyên gia có phương án của riêng họ. Họ chọn 6 người, nói chuyện và cho biết hoàn toàn hài lòng với các cuộc phỏng vấn, và không có thêm câu hỏi nào khác" - ông Shulgin tiết lộ.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/cac-nhan-chung-song-vach-tran-vu-tan-cong-hoa-hoc-gia-mao-o-syria-603820.ldo