Các nhà trường quân đội khai giảng năm học mới

Tại lễ khai giảng năm học mới, Trường Sĩ quan Thông tin xác định nhiệm vụ trung tâm của năm học 2019-2020 là tiếp tục xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Toàn trường triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, chú trọng đội ngũ giảng viên mũi nhọn, đầu ngành, chủ nhiệm bộ môn. Nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển của khoa học công nghệ, chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và ngoại ngữ... (NGUYỄN VĂN HẠNH)

* Trường Sĩ quan Công binh trong năm học 2018-2019 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành công binh. Toàn trường có 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học, 72,72% có trình độ sau đại học; tổ chức đào tạo 20 đối tượng, 70 đầu lớp, với 1.846 học viên, sinh viên đúng kế hoạch, chương trình đề ra. Năm học 2019-2020, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, quy trình đào tạo; tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc về chất lượng dạy và học; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; làm tốt công tác quản lý bộ đội và vũ khí trang bị kỹ thuật... (DƯƠNG HÀ)

* Trong năm học 2019-2020, Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp đặt mục tiêu xây dựng nhà trường thông minh theo hướng tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; không ngừng đổi mới quy trình, chương trình, nội dung phù hợp với bậc học và trình độ đào tạo sát với tổ chức biên chế tăng thiết giáp và đối tượng tác chiến; đào tạo học viên nâng cao khả năng làm chủ khai thác xe tăng, thiết giáp mới đưa vào trang bị. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động vượt khó, dạy tốt, học tốt, chính quy mẫu mực, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học của Binh chủng Tăng Thiết giáp. (NGUYỄN ĐỨC)

* Trường Sĩ quan Phòng hóa trong năm học vừa qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cho 9 đối tượng, với 41 lớp và 890 học viên; gần 80% số lần thi, kiểm tra đạt kết quả khá, giỏi; 100% học viên ra trường phấn khởi nhận nhiệm vụ. Năm học này, nhà trường tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung đào tạo, bảo đảm vừa đi trước, vừa kế thừa; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng hiện đại, sát với hoạt động của bộ đội hóa học; kết hợp GD-ĐT với quá trình truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh; chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống; tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng chịu đựng của bộ đội trong điều kiện khắc nghiệt… (MINH HƯNG)

* Năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình GD-ĐT, thực hiện học lý thuyết gắn với thực hành, lấy thực hành làm chính, tổ chức dạy học thực chất, kiểm tra, đánh giá thực chất; kết hợp GD-ĐT với nghiên cứu, ứng dụng khoa học, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, công tác, nhằm tập trung giáo dục, rèn luyện học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy, sức khỏe tốt, chuyên môn hành động giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao... (DUY HIỂN)

* Trường Cao đẳng Quân y 2 (Quân khu 7) trong năm học mới tiếp tục đào tạo trình độ y tế sơ cấp cho lực lượng dân quân, tự vệ của quân khu. Nhà trường tập trung nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên; đổi mới phương pháp dạy và học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật… (LÊ HOAN - THANH TUẤN)

* Trường Trung cấp nghề miền Trung (Tổng cục Kỹ thuật) trong năm học 2019-2020 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đúng phương châm huấn luyện "cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu"; lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính; xây dựng kế hoạch đào tạo khoa học; tích cực đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật sát với đơn vị. Nhà trường xác định học viên là trọng tâm cho mọi hoạt động, huy động mọi nguồn lực dành cho người học... (NGUYỄN VĂN)

* Trường Quân sự Quân khu 9 trong năm học 2019-2020 tổ chức đào tạo khoảng 5.700 học viên với hơn 80 đầu lớp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhà trường tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, duy trì thực hiện đúng các quy chế… (LƯU QUANG ĐỨC)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-nha-truong-quan-doi-khai-giang-nam-hoc-moi-591600