Các nhà thầu khoan ngoài khơi dự báo thị trường sẽ phục hồi vào năm 2020

Các công ty khoan dầu khí cuối cùng cũng đã nhìn thấy các dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ có khả năng phục hồi hoàn toàn vào năm 2020 kể từ khi chạm mức đáy, sau khi giá dầu Brent đã vượt mức 80 USD/thùng vào cuối tuần qua.

Giá dầu thế giới đã giảm sâu xuống dưới mức 27 USD/thùng vào đầu năm 2016, khiến các nhà thầu khoan phải giảm đơn giá cho thuê giàn khoan từ 500.000 USD xuống 180.000 USD/ngày, ngay cả đối với các giàn khoan nổi hiện đại nhất. Transocean Ltd., đơn vị hàng đầu về cung cấp các tàu khoan, cho biết tháng trước đơn giá cho thuê các tàu khoan tiên tiến của công ty ở Biển Bắc là 300.000 USD mỗi ngày. Trong tháng 9, Transocean cũng đã gia hạn một thỏa thuận cho thuê giàn khoan quan trọng với Công ty Dầu khí Nhà nước Petrobras của Brazil, trong khi Noble Corp đã ký một hợp đồng cho thuê giàn khoan tự nâng mới tại Trung Đông và dự kiến nhu cầu gia tăng trong năm 2019.

Ngoài việc giá dầu thô cao hơn, các nhà phân tích và các nhà đầu tư trong ngành cho rằng, một làn sóng hợp nhất sẽ có thể giúp loại bỏ dư thừa nguồn cung trên thị trường. Transocean năm ngoái đã mua lại đối thủ Songa Offshore SE và gần đây đã đồng ý mua Ocean Rig UDW với giá 2,7 tỷ USD. Ensco Plc đã mua lại Atwood Oceanics với giá 1,76 tỷ USD vào năm ngoái và tháng này đã ký một thỏa thuận trị giá 2,38 tỷ USD để mua đối thủ nhỏ hơn là Rowan Cos Plc và cổ phần của công ty này tại một liên doanh với Saudi Aramco.

Tuy nhiên, các nhà khai thác dầu mỏ ở Bắc Mỹ hiện đang phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt đường ống dẫn dầu ở trên đất liền, đặc biệt là tại khu vực mỏ dầu lớn nhất của Mỹ thuộc bể Permian ở phía Tây bang Texas và New Mexico. Số lượng giàn khoan của Mỹ hiện nay là 869 chiếc, hầu như không đổi kể từ tháng Sáu. Việc đấu thầu các lô dầu khí ngoài khơi Brazil và Mexico cùng những phát hiện lớn ngoài khơi Guyana đã chỉ ra nhu cầu tàu khoan trong tương lai. Công ty nghiên cứu tư vấn IHS Markit dự báo nhu cầu giàn khoan ngoài khơi năm 2020 sẽ đạt trung bình 521 chiếc, tăng so với ước tính 453 chiếc trong năm 2018.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cac-nha-thau-khoan-ngoai-khoi-du-bao-thi-truong-se-phuc-hoi-vao-nam-2020-518471.html