Các nhà sản xuất ô tô lớn ở Hàn Quốc triệu hồi gần 35.000 xe bị lỗi

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc cho hay, Hyundai Motor Co., Mercedes-Benz Korea và 4 doanh nghiệp sản xuất ô tô khác ở nước này triệu hồi gần 35.000 xe để sửa chữa các bộ phận bị lỗi.

Biểu tượng của hãng xe Mercedes-Benz. Ảnh: Reuters

Biểu tượng của hãng xe Mercedes-Benz. Ảnh: Reuters

Đây là đợt triệu hồi ô tô mới nhất do lỗi bộ phận của các hãng sản xuất ô tô hoạt động tại Hàn Quốc. Tuyên bố của MOLIT cho biết 6 nhà sản xuất ô tô, trong đó còn có Kia Corp, Toyota Motors Corp. và Stellantis Korea, sẽ triệu hồi tổng cộng 34.639 sản phẩm thuộc 13 mẫu xe khác nhau.

Các vấn đề bao gồm tình trạng có thể mất điện khi đang lái ở mẫu xe lai chạy bằng xăng và điện Sonata của Hyundai, vấn đề về bàn đạp phanh ở mẫu sedan Camry của Toyota và các vấn đề về phần mềm ở mẫu sedan S 450 4MATIC của Mercedes-Benz.

Theo thông báo của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc, các chủ phương tiện có thể liên hệ hoặc đến các trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng để thay thế miễn phí các bộ phận lỗi, bắt đầu từ cuối tuần này./.

H.Thủy (Theo Yonhap)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cac-nha-san-xuat-o-to-lon-o-han-quoc-trieu-hoi-gan-35-000-xe-bi-loi/226125.html