Các nhà sản xuất dầu Canada chưa vội vàng đưa sản xuất trở lại

Một số nhà sản xuất dầu của Canada đã bắt đầu khôi phục sản xuất mà họ bị hạn chế kể từ đầu năm nay, song các đường ống dẫn dầu nặng không đầy tràn như cách đây vài tháng.

Bloomberg dẫn nguồn tin từ Enbridge, hãng điều hành Mainline, mạng lưới đường ống lớn nhất ở Bắc Mỹ cho hay, lượng dầu thô nặng cần vận chuyển vượt công suất 3% trong tháng 7 và 7% cho tháng 8, so với mức vận chuyển thường vượt 40% công suất.

Do sự sụp đổ về giá và nhu cầu trong quý II, sản lượng dầu của Canada đã giảm xuống 4,4 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5. Đây là sản lượng thấp nhất được ghi nhận kể từ giữa năm 2016 khi cháy rừng làm tê liệt sản xuất cát dầu, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).

Trong nửa đầu năm 2020, các nhà sản xuất dầu ở Canada đã cắt giảm 20% sản lượng so với mức sản xuất dầu trung bình 5,5 triệu thùng/ngày vào năm 2019, do nhu cầu nhiên liệu ở Bắc Mỹ thấp và giá dầu sụt giảm mạnh.

Canada đang hạn chế khai thác ở mức hơn 1 triệu thùng dầu/ngày, song trong những tuần gần đây, các công ty dầu mỏ Canada đang từng bước khôi phục lại sản xuất.

Cụ thể, Husky Energy, Cenovus Energy, ARC Resources Ltd, Baytex Energy Corp và Imperial Oil đang khôi phục một phần sản xuất mà họ đã hạn chế khi giá dầu lao dốc trong tháng 3 và tháng 4.

Trong tổng số 1 triệu thùng/ngày bị hạn chế ở Canada, ít nhất 20% đang trở lại, theo ước tính của Bloomberg.

Bình An

Bloomberg

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/cac-nha-san-xuat-dau-canada-chua-voi-vang-dua-san-xuat-tro-lai-574666.html