Các nhà ngoại giao Triều Tiên rời khỏi Malaysia

Các nhà ngoại giao Triều Tiên đã ra khỏi tòa sứ quán của họ ở thủ đô Malaysia để về nước hôm nay (21/3), sau khi Bình Nhưỡng cắt quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur.

Hãng tin AP cho biết, quốc kỳ Triều Tiên và biển báo đã bị tháo khỏi tòa đại sứ. Hai xe buýt đã chở các nhà ngoại giao cùng gia đình họ ra sân bay và từ đây, họ đáp máy bay tới Thượng Hải, Trung Quốc.

Một nhà ngoại giao Triều Tiên chuyển đồ lên xe buýt để ra sân bay rời khỏi Malaysia ngày 21/3. (Ảnh: AP).

Một nhà ngoại giao Triều Tiên chuyển đồ lên xe buýt để ra sân bay rời khỏi Malaysia ngày 21/3. (Ảnh: AP).

Malaysia từng là đồng minh của Triều Tiên song quan hệ giữa hai bên trở nên băng giá sau vụ ám sát nhằm vào người được cho là anh trai của Chủ tịch Kim Jong Un tại sân bay Kuala Lumpur năm 2017.

Hôm 19/3, Bình Nhưỡng tuyên bố cắt hết quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur sau khi một tòa án Malaysia phán quyết dẫn độ một công dân Triều Tiên sang Mỹ với cáo buộc rửa tiền. Bình Nhưỡng coi phán quyết này là một "tội ác không thể tha thứ" được thực hiện dưới sự "phục tùng mù quáng" vì sức ép của Mỹ, đồng thời cáo buộc Malaysia tham gia âm mưu của Mỹ nhằm cô lập và bóp nghẹt" Triều Tiên.

Malaysia đáp trả bằng cách yêu cầu các nhà ngoại giao Triều Tiên rời đi trong vòng 48 giờ.

Cổng đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur được đóng lại. Ảnh: EPA

Sáng nay (21/3), trước khi rời đi, tham tán sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur Kim Yu Song đã đọc một tuyên bố trong đó khẳng định việc Malaysia giao công dân nước ông cho Mỹ đã "phá hủy nền tảng của mối quan hệ song phương dựa trên sự tôn trọng chủ quyền".

"Chính quyền Malaysia phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho những hậu quả sẽ xảy ra giữa hai nước", ông Kim Yu Song cảnh báo.

Một số chuyên gia nhận định, việc Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Malaysia là cách Bình Nhưỡng thể hiện tức giận với chính quyền Tổng thống Joe Biden mà không đe dọa đến khả năng quay trở lại đàm phán hạt nhân với Washington.

Triều Tiên tuyên bố không đàm phán với Mỹ trừ khi nước này từ bỏ chính sách mà Triều Tiên mô tả là "thù địch". Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chính quyền Kim Jong Un có thể sẽ trở lại đàm phán để tìm cách thoát khỏi cấm vận nhằm hồi sinh nền kinh tế vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/cac-nha-ngoai-giao-trieu-tien-roi-khoi-malaysia-721273.html