Các nhà ngoại giao quyên góp ủng hộ trẻ mồ côi, phụ nữ nghèo

Thông qua các chương trình liên hoan ẩm thực quốc tế trước đây, số tiền quyên góp 1 tỷ đồng dành tặng cho người tàn tật, trẻ mồ côi, phụ nữ nghèo. Ngày 10/12, Liên hoan Ẩm thực quốc tế lần thứ V đã ủng hộ trẻ em Yên Ái gặp khó khăn trong các đợt lũ qua.

Được sự phân công của Bộ Ngoại giao, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã chủ trì tổ chức 4 chương trình Liên hoan Ẩm thực tại khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội. Chương trình đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của các Đại sứ quán, các Trung tâm Văn hóa nước ngoài và hàng nghìn lượt người tham dự.

Tiếp nối thành công, ngày 10/12/2017, Bộ Ngoại giao tổ chức Liên hoan Ẩm thực lần thứ V, đây là một trong những hoạt động ngoại giao không chính thức. Bộ Ngoại giao xin cảm ơn các địa phương đã nhiệt tình tham dự chương trình Liên hoan Ẩm thực lần thứ IV và có những đóng góp rất thiết thực, mang lại hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.Bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang góp mặt trong bộ bà ba Nam Bộ (áo vàng).

Liên hoan đã thu hút sự tham gia của khách trong và ngoài nước với 120 quầy hàng đến từ các Đại sứ quán, các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao… Đây là gian hàng của Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài.

Chương trình Liên hoan Ẩm thực lần này tiếp tục có sự bảo trợ cá nhân của Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Bà đã trao 10 suất quà cho trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Trung tâm Vì ngày mai.

Tại Chương trình Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2017, Ban tổ chức trao 200 triệu đồng để xây dựng phòng học cho trường mầm non Bình Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đây là cơ sở đã bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt lũ lụt năm 2017.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga và quan khách thưởng thức ẩm thực Nam Bộ.

Chính các món ăn mang hương vị, màu sắc riêng của các vùng miền, các quốc gia trên thế giới đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và sức sống cho Liên hoan năm nay. Đây là gian hàng đặc sản Yên Bái.

Liên hoan Ẩm thực là cơ hội tuyệt vời để các Đại sứ quán ở Việt Nam giới thiệu và quảng bá tinh hoa văn hóa của đất nước tới người dân Hà Nội và bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để các nước cùng giao lưu và trao đổi văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia. Một đầu bếp đang chế biến ẩm thực Italia.

Búp bê nổi tiếng Nga.

Các sản phẩm đến từ nước Pháp.

Một tiết mục ca múa của trẻ em.

Ngự Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/cac-nha-ngoai-giao-quyen-gop-ung-ho-tre-mo-coi-phu-nu-ngheo-post36401.html