Các nhà lãnh đạo EU và Đức bàn về ngân sách phục hồi kinh tế hậu Covid-19

Ngày 8-7 tới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Đức sẽ bắt đầu quá trình thảo luận thông qua khoản ngân sách trị giá 750 tỷ euro nhằm thực hiện kế hoạch khôi phục nền kinh tế đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế châu Âu. Ảnh: DPA

Tân Hoa xã hôm nay (3-7) đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã mời Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự cuộc họp sắp tới để nắm bắt tiến độ và chuẩn bị các cuộc đàm phán quan trọng.

Trong thông báo liên quan, Ủy ban châu Âu khẳng định, EU có trách nhiệm chung và không trì hoãn việc thông qua gói ngân sách phục hồi kinh tế. Đây cũng là cơ hội để EU cho thấy khối này sẵn sàng hành động vì lợi ích của các quốc gia châu Âu.

Tại cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Angela Merkel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, đề xuất về gói ngân sách kể trên cần đạt được đồng thuận trong nội bộ EU và được thông qua bởi Nghị viện châu Âu. Sau đó, khoản ngân sách này cần được Quốc hội của các quốc gia thành viên thuộc EU phê chuẩn trong thời gian 6 tháng.

Trước đó, ngày 27-5, Ủy ban châu Âu đã trình bày đề xuất về ngân sách phục hồi trị giá 750 tỷ euro giai đoạn 2021-2027, nhằm phục hồi kinh tế châu Âu sau ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Hai phần ba của gói ngân sách này sẽ được sử dụng để tài trợ cho những quốc gia chịu tác động nặng nề bởi đại dịch, phần còn lại sẽ được cấp dưới dạng cho vay.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/971725/cac-nha-lanh-dao-eu-va-duc-ban-ve-ngan-sach-phuc-hoi-kinh-te-hau-covid-19