Các nhà lãnh đạo châu Âu gặp nhau dưới 'cái bóng' của Nga

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang nỗ lực đưa những quốc gia lân cận vượt ra khỏi vùng ảnh hưởng của Nga.

Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu vừa tiến hành một cuộc họp đặc biệt tại Moldova, địa điểm trên thu hút sự quan tâm sâu sắc từ giới truyền thông vì nó rất đặc biệt.

Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu vừa tiến hành một cuộc họp đặc biệt tại Moldova, địa điểm trên thu hút sự quan tâm sâu sắc từ giới truyền thông vì nó rất đặc biệt.

Hội nghị thượng đỉnh lần của Cộng đồng chính trị châu Âu quy tụ 47 nhà lãnh đạo để thảo luận về hòa bình, an ninh và năng lượng, một quan chức cấp cao của EU nói với các phóng viên tại Brussels hôm 31/5/2023.

Giới truyền thông nhận xét, cho dù Mỹ và các đồng minh của họ muốn và cố gắng đến mức nào, Nga vẫn là một siêu cường, điều đó có nghĩa là ranh giới ảnh hưởng của Moskva cũng như các lợi ích của nước này vượt ra ngoài ranh giới địa lý.

Trong thời gian dài, Ukraine và nhiều quốc gia lân cận bị xem như "sân sau" của Liên bang Nga, tương tự như cách Washington áp đặt ảnh hưởng đối với khu vực châu Mỹ Latinh.

Trang Politico đã đưa tin về cuộc họp của hơn 40 nhà lãnh đạo châu Âu ở Moldova và gọi đó là một rủi ro rất lớn. Lý do là bởi sự kiện diễn ra tại vùng đất vốn được xem là "sân sau" của Nga.

Cuộc tụ họp của các nhà lãnh đạo EU tại Chisinau, tức là thực tế nằm dưới "cái bóng" của Moskva, sẽ là một dấu hiệu của cam kết tập thể, nhằm thống nhất các nỗ lực chống lại Điện Kremlin.

Có lẽ chính vì lý do này mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử đã từ chối tham gia đàm phán.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài một ngày là sự kiện quốc tế lớn nhất từng được tổ chức bởi Moldova - quốc gia đã tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991.

Những biện pháp an ninh chưa từng có mà chính phủ Moldova thực hiện cho thấy nhiệm vụ khó khăn của đất nước châu Âu này, khi họ cố gắng tiếp cận cộng đồng các quốc gia rộng lớn hơn, từ đó tách khỏi Nga về mặt thực tế.

Các chuyên gia phân tích tin rằng những gì sắp diễn ra sẽ trực tiếp va chạm với lợi ích của Liên bang Nga. Theo ấn phẩm Politico, nhiều người tham gia vào quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đã hạ thấp những rủi ro an ninh.

Có thể lập luận rằng một hội nghị thượng đỉnh lớn của châu Âu tại Moldova là cần thiết cho cả hai bên - cả EU và nước cộng hòa này, khi mọi người đều muốn sử dụng sự kiện để tuyên truyền bằng lời nói về sự cần thiết của việc "kiềm chế Nga".

Điều này được khẳng định khi ông Kirill Logvinov - quyền Đại diện thường trực của Nga tại EU, nói với hãng tin TASS rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ là một nỗ lực khác của Brussels nhằm xây dựng một liên minh và thuyết phục các nước khác tham gia chiến dịch trừng phạt Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đến dự hội nghị hôm 1/6. Hãng thông tấn nhà nước Moldpres đưa tin ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến lâu đài Mimi ở Bulboaca, cách không xa Chisinau, nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh cấp cao.

Hiện tại Nga vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức về hội nghị của Cộng đồng chính trị châu Âu nhưng lưu ý sẽ luôn theo dõi sát sao mọi diễn biến.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cac-nha-lanh-dao-chau-au-gap-nhau-duoi-cai-bong-cua-nga-post541600.antd