Các nhà lãnh đạo châu Á kêu gọi Mỹ tiếp tục thúc đẩy hiệp định TPP

Nhật Bản vừa tích cực làm việc với các nhà lãnh đạo Malaysia và Australia để khẳng định tầm quan trọng của hiệp định TPP, đồng thời Thủ tướng Shinzo Abe đích thân đến Mỹ thuyết phục Donald Trump...

Ngày 17/11/2016, Thủ tướng Nhật Bản và phu nhân đến Mỹ tiến hành hội đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: New Straits Times

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản ngày 16/11 tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết ông hy vọng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Mỹ lần này có thể thuyết phục Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chấp nhận Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ngoài ra, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cũng đã nhấn mạnh với ông Shinzo Abe về tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của hiệp định TPP.

Thứ Năm (ngày 17/11), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường đến Mỹ để tiến hành hội đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương do chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi xướng, trải qua 10 năm đàm phán khó khăn, đến ngày 5/10/2015 đã ký kết tại Atlanta, Mỹ.

Các nước ký kết hiệp định này bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile và Peru.

Ngày 16/11/2016 tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng Nhật Bản tiến hành hội đàm, bày tỏ mong muốn Mỹ không từ bỏ hiệp định TPP. Ảnh: States Times Review.

Hiệp định này nhằm làm sâu sắc quan hệ kinh tế thương mại giữa các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương, cố gắng xóa bỏ hàng rào thương mại khu vực, kích thích tăng trưởng. Các nước thành viên còn hy vọng tăng cường trao đổi trên các phương diện như chính sách kinh tế và quy định pháp luật về giám sát.

12 nước này chiếm 40% kinh tế thế giới, vì vậy hiệp định TPP được xem là một hiệp định cân bằng ở khu vực châu Á.

Trung Quốc không tham gia hiệp định này, chỉ bày tỏ hoan nghênh việc ký kết hiệp định một cách thận trọng.

Tháng 7/2016, trong tranh cử, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ, ông Donald Trump cho biết nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thì ông sẽ hủy bỏ hiệp định TPP.
Sau khi ông Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11/2016, các nhà lãnh đạo châu Á hy vọng tìm cách cứu vãn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Sau cuộc hội đàm tại Tokyo ngày 16/11, Thủ tướng hai nước Malaysia và Nhật Bản, các ông Najib Razak và Shinzo Abe đã tổ chức họp báo. Ông Najib Razak cho biết Malaysia và Nhật Bản đều sẽ nhanh chóng phê chuẩn TPP.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: NDTV

Chính phủ Nhật Bản còn cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Australia Turnbull đã tiến hành điện đàm, thảo luận các vấn đề liên quan đến TPP được cả hai bên cùng quan tâm.

Trong tuần này, Hội nghị Thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức ở Peru, nhà lãnh đạo các nước châu Á cũng sẽ tận dụng cơ hội này để thảo luận về TPP.

Phong Vân -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/cac-nha-lanh-dao-chau-a-keu-goi-my-tiep-tuc-thuc-day-hiep-dinh-tpp-89932.html