Các nhà lãnh đạo APEC thảo luận về thương mại tự do và chủ nghĩa bảo hộ

Ngày 18/11, lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã bắt đầu phiên họp tại Papua New Guinea nhằm thảo luận cách thức thúc đẩy thương mại tự do và hội nhập kinh tế khu vực trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo trước phiên họp hẹp của Hội nghị Cấp cao APEC 2018 ngày 18/11

Năm 2018 đã chứng kiến Washington và Bắc Kinh thực hiện nhiều vòng thuế quan trả đũa đối với hàng hóa của nhau trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Trọng tâm của Hội nghị cấp cao APEC lần này là những người tham gia có thể tìm thấy nền tảng chung để chống lại các chính sách bảo hộ hay không.

Hội nghị APEC 2018 được tổ chức tại một quốc đảo ở phía Nam Thái Bình Dương vào thơi điểm Mỹ, Nhật Bản và các nền kinh tế khác đổ lỗi cho Trung Quốc về các hành vi gây méo mó thị trường, chẳng hạn như vi phạm sở hữu trí tuệ và trợ cấp công nghiệp. Nhưng chương trình nghị sự thương mại “nước Mỹ là số 1” do chính quyền của Tổng thống Donald Trump theo đuổi cũng đã làm dấy lên mối quan tâm toàn cầu, đặc biệt là trọng tâm vào các hiệp định song phương và chống đối các hiệp định thương mại và tổ chức đa phương. Theo dự thảo tuyên bố của hội nghị, các nền kinh tế tham gia sẽ tìm kiếm sự thống nhất trong cam kết “chống lại tất cả các hình thức của chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp bóp méo thương mại khác”. Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực cũng được thảo luận tại Hội nghị này.

Tại phiên họp cấp Bộ trưởng ngày 15/11, các Bộ trưởng APEC đã thông qua các hướng dẫn mới về phát triển và đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi sự cởi mở, minh bạch, hiệu quả về chi phí và tính thanh khoản của nhận vốn theo các tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở hạ tầng chất lượng. Các hướng dẫn này được xem là đấu tranh với Trung Quốc vì các nước như Sri Lanka và Pakistan đang đấu tranh để trả các khoản vay lớn được nhận dưới dạng “viện trợ” theo sáng kiến cơ sở hạ tầng Một Vành đai, Một Con đường của Trung Quốc nhằm hướng tới kết nối các quốc gia thuộc con đường tơ lụa. Các nhà lãnh đạo APEC cũng dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về việc tạo ra một khu vực thương mại tự do của Châu Á Thái Bình Dương, chiếm khoảng 40% dân số thế giới, khoảng một nửa kim ngạch thương mại toàn cầu và 60% nền kinh tế thế giới.

Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC tham dự hội nghị năm nay bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Việt Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cac-nha-lanh-dao-apec-thao-luan-ve-thuong-mai-tu-do-va-chu-nghia-bao-ho-111944.html