Các nhà khoa học Nga phát hiện xác ướp Ai Cập có mặt nạ vàng

Các nhà khảo cổ Nga từ Trung tâm Nghiên cứu Ai Cập và đồng nghiệp Ai Cập đã tìm thấy trong hầm tu viện Deir el-Bana ở Cairo một quan tài với xác ướp cổ đại.

Phó đoàn điền dã của Trung tâm Nghiên cứu Ai Cập thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tại Faiyum, bà Elena Tolmacheva và Trưởng nhóm công nhân Ali bên chiếc quan tài gỗ mới được tìm thấy.

Mảnh của chiếc quan tài bằng gỗ sơn chứa xác ướp với mặt nạ giấy vàng trong cuộc khai quật khảo cổ do các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Ai Cập thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tiến hành bên tượng đài Deir el-Banat ở ốc đảo El Faiyum thuộc Ai Cập.

Xác ướp với mặt nạ bằng giấy vàng trong quan tài gỗ, được phát hiện trong quá trình nghiên cứu khảo cổ học.

Các công nhân làm sạch di chỉ khai quật ở Deir El Banat trên ốc đảo El Faiyum thuộc Ai Cập, nơi tìm thấy xác ướp với mặt nạ giấy vàng trong cuộc khai quật do Trung tâm Nghiên cứu Ai Cập thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tiến hành.

Các nhà khảo cổ từ Trung tâm Nghiên cứu Ai Cập (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) và đồng nghiệp địa phương ở Ai Cập đã tìm thấy trong hầm tu viện Deir el-Bana ở phía tây-nam thủ đô Cairo một chiếc quan tài với xác ướp cổ đại.

Bà Elena Tolmacheva, phó đoàn điền dã Nga bên chiếc quan tài với xác ướp cổ đại.

Đoàn đi điền dã.

Chiếc quan tài có xác ướp cổ đại.

Các nhà khảo cổ học vui mừng với thành quả của mình./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/anh-cac-nha-khoa-hoc-nga-phat-hien-xac-uop-ai-cap-co-mat-na-vang-697299.vov