Các nhà khoa học Nga lý giải việc 'đau tim' vì xem World Cup

Theo các nhà khoa học, xem World Cup là một trong những nguyên nhân gây hại rất lớn đến sức khỏe. Trong suốt trận đấu diễn ra giữa Anh và Colombia, nhịp tim của nhiều người đã tăng cao đến mức nguy hiểm.

Có nhiều người hâm mộ World Cup bị căng thẳng quá mức khi xem đội nhà thi đấu.

Phản hồi sinh học là một kỹ thuật được sử dụng để theo dõi và kiểm soát các phản ứng của cơ thể với các kích thích bên ngoài như tăng nhịp tim, co cơ.

Ở Nga, các nhà nghiên cứu kỹ thuật này hiện đang hỗ trợ cho những người hâm mộ bóng đá bị căng thẳng quá mức hoặc quá xúc động vì các trận đấu World Cup kịch tính, theo RBTH.

Gần đây, trong suốt trận đấu diễn ra giữa Anh và Colombia, nhiều người hâm mộ Anh đã nhận được thông báo từ Apple Watch về việc nhịp tim của họ đã tăng cao đến mức nguy hiểm. Họ nhận được thông báo nói rằng: "Apple Watch đã phát hiện nhịp tim tăng lên trên 120 trong khi bạn dường như không hoạt động trong khoảng thời gian 10 phút".

Chỉ số này thường xuyên xuất hiện trong thời điểm trước khi xảy một cơn đau tim, và các fan hâm mộ đội tuyển Anh chắc chắn không phải là những người duy nhất trải qua những căng thẳng cực độ trong World Cup.

Hàng ngàn người hâm mộ các đội tuyển như Mexico, Đức, Hàn Quốc và nhiều người hâm mộ bóng đá khác có thể sẽ chịu những ảnh hưởng bất lợi bởi trạng thái cảm xúc của chính họ lên các bộ phận cơ thể như tim, khớp cơ và răng.

Để cung cấp giải pháp giúp đỡ những người hâm mộ quá căng thẳng, các nhà nghiên cứu tại Đại học Liên bang Ural đã phát triển một liệu pháp phức hợp mới có tên là Reacor, dựa trên các nguyên tắc của kỹ thuật phản hồi sinh học.

“Đã có 25 người tiến hành thử nghiệm của chúng tôi,” Victoria Dikhor, tác giả chính của nghiên cứu cho biết. "Khoảng 10-15 lần thực hiện là cần thiết để ổn định trạng thái cảm xúc của một fan hâm mộ".

Mặc dù phản hồi sinh học được chứng nhận ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, các nhà khoa học không biết chính xác cách thức hoạt động của kỹ thuật này. Điều chắc chắn là nó cải thiện tình trạng sức khỏe một cách thần kỳ, đặc biệt giúp cho cơ bắp được thư giãn.

Ngoài fan hâm mộ bóng đá, các nhà nghiên cứu Nga còn muốn giúp đỡ các nhóm người khác thường xuyên phải đối mặt với tình trạng căng thẳng cao, chẳng hạn như vận động viên và cảnh sát.

Một mục tiêu khác nữa của nhóm nghiên cứu là mở rộng thêm kỹ thuật này cho nhiều nhóm xã hội khác nhau, từ người về hưu, học sinh, cho đến các bà nội trợ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cac-nha-khoa-hoc-nga-ly-giai-viec-dau-tim-vi-xem-world-cup-a377979.html