Các nhà khoa học Mỹ tạo ra não người thu nhỏ gây tranh cãi

Đầu năm nay, một số nhà khoa học tại Đại học California, San Diego, Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu để tạo ra bộ não người thu nhỏ, chỉ bé bằng hạt đậu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Một số mô được tạo ra từ tế bào gốc đã phát triển sóng não tự phát, tương tự sóng não xuất hiện ở trẻ sinh non.

Nhiều nhà khoa học tin rằng mô não nhân tạo đó có khả năng bị y học can thiệp, biến đổi thành não sống lớn hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, các mô đó sẽ được cấy ghép vào động vật và những điều này sẽ tạo ra tranh cãi về vấn đề đạo đức, vì đây là não được tạo ra từ các mô tế bào của con người.

Theo VTV

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/cac-nha-khoa-hoc-my-tao-ra-nao-nguoi-thu-nho-gay-tranh-cai/20191022080613734