Các nhà khoa học góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố

Chiều 22-6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổ trưởng Tổ Thư ký - Giúp việc Ban Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và đông đảo các nhà khoa học, hội viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã ghi nhận 10 ý kiến đóng góp và nhiều góp ý bằng văn bản. Các đại biểu đều đánh giá cao nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, khẳng định, dự thảo được xây dựng chu đáo, khoa học, bài bản, công phu, nghiêm túc, đúc kết từ thực tiễn hoạt động của thành phố Hà Nội.

Dự thảo đã thể hiện được sâu sắc, cụ thể về những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, đồng thời có những mục tiêu, giải pháp thiết thực, có tầm nhìn cho sự phát triển của Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Các đại biểu cũng cơ bản đồng ý với chủ đề và phương châm của đại hội. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, chủ đề đại hội nên ngắn gọn, dễ nhớ.

Góp ý, đề xuất bổ sung, hoàn thiện dự thảo, các đại biểu cho rằng, bên cạnh các bài học thành công nên đánh giá kỹ lưỡng hơn những nguyên nhân chưa thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố để khắc phục trong nhiệm kỳ tới; trong nội dung về khoa học - công nghệ nên bổ sung đánh giá về nguồn nhân lực và cộng đồng khoa học Thủ đô; cần đề cập sâu về vấn đề phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số trong hoạt động của thành phố; đánh giá chi tiết hơn ảnh hưởng ô nhiễm môi trường và các chỉ số về môi trường...

Trong đó, GS.TS Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, để Hà Nội phát triển sánh ngang với thủ đô các nước trên thế giới thì Dự thảo Báo cáo chính trị nên đề xuất tăng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội góp ý, cần đưa thêm giải pháp để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là việc phát triển giáo dục; tổng kết đầy đủ những mô hình sáng tạo giáo dục hiệu quả của Thủ đô được cả nước học tập...

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ cảm ơn các nhà khoa học đã dành tâm huyết đóng góp những ý kiến thẳng thắn, giá trị, mang tính xây dựng cao. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng đã trao đổi, giải trình các đề xuất, góp ý của đại biểu và khẳng định, Tiểu ban Văn kiện đại hội sẽ tiếp thu đầy đủ từng ý kiến để xem xét, đánh giá và tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/970705/cac-nha-khoa-hoc-gop-y-du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-lan-thu-xvii-dang-bo-thanh-pho