Các nhà hàng nổi một thời lộng lẫy trên hồ Tây giờ hoang phế đến ghê người

Hơn chục chiếc nhà thuyền trước đây từng là các nhà hàng đông khách kinh doanh trên hồ Tây bị bỏ hoang phế suốt 3 năm nay tại khu vực Đầm Bảy cạnh phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ).

Sau khi thành phố Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các nhà thuyền nổi hoạt động trên hồ Tây đầu năm 2017, khu vực Đầm Bảy nằm sát phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ) trở thành bến neo đậu hàng loạt các nhà thuyền nổi.

Ngoài một số nhà thuyền đã được tháo dỡ và di dời thì hiện nay vẫn còn khoảng chục chiếc vẫn neo đậu tại đây và dường như bị bỏ mặc. Những chiếc tàu này bị bỏ hoang phế lâu ngày, không được bảo quản trước những ảnh hưởng của thời tiết nên đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Khu vực neo đậu của những chiếc nhà thuyền nằm gần với các đầm sen Tây Hồ.

Khu vực neo đậu của những chiếc nhà thuyền nằm gần với các đầm sen Tây Hồ.

Một chiếc nhà thuyền loại lớn hoen gỉ hết phần khung ngoài.

Chiếc nhà thuyền từng bị hỏa hoạn tháng 5/2019.

Những nhà hàng nổi một thời đông khách giờ trở thành những chiếc tàu hoang.

Đã 3 năm trôi qua sau khi bị dừng kinh doanh, các nhà thuyền này vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để.

Không ai nghĩ những hình ảnh này lại là các nhà hàng một thời lộng lẫy trên hồ Tây.

Bàn ghế vứt chỏng chơ ngoài trời mặc cho nắng mưa hủy hoại.

Một chiếc nhà thuyền cỡ lớn dập dềnh giữa lòng hồ.

Một góc Đầm Bảy (hồ Tây) trở thành bãi rác chứa những khối sắt hoen gỉ khổng lồ.

Số phận của những chiếc nhà thuyền này khó có thể xác định khi mà chúng vẫn bị bỏ hoang phế, dập dềnh trên mặt hồ hết ngày này sang ngày khác.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cac-nha-hang-noi-mot-thoi-long-lay-tren-ho-tay-gio-hoang-phe-den-ghe-nguoi-20200516211927772.htm