Các nhà điều tra LHQ nghi ngờ các công ty Trung Quốc biển thủ tiền dầu của Nam Sudan

Hội đồng chuyên gia của LHQ cho biết trong một bức thư gửi DPOC - một trong những công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ của Nam Sudan rằng họ có nhiều báo cáo về việc biển thủ công quỹ cũng như thiếu tính minh bạch tài chính.

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Một nhóm các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu tất cả các công ty Trung Quốc ở Nam Sudan – quốc gia bị chiến tranh tàn phá - cung cấp chi tiết về cách thức doanh thu từ xăng dầu của nước này được nộp cho chính phủ vì nhóm này cho biết họ có thông tin rằng số tiền này chưa được chuyển cho chính phủ thông qua các phương tiện hợp pháp.

Hội đồng chuyên gia của LHQ cho biết trong một bức thư gửi DPOC - một trong những công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ của Nam Sudan rằng họ có nhiều báo cáo về việc biển thủ công quỹ cũng như thiếu tính minh bạch tài chính.

“Hội đồng này đang tìm cách làm rõ các giao dịch tài chính mà DPOC đã thực hiện với chính phủ và Nilepet. Hội đồng đang tìm kiếm các câu trả lời chi tiết vì Hội đồng đã nhận được thông tin rằng DPOC đã không chuyển khoản thanh toán cho Ngân hàng Nam Sudan phí thuê mặt bằng hằng năm, ”bức thư này ngày 16/2 được Sudans Post tiết lộ.

Hội đồng chuyên gia của LHQ cũng cho biết họ “lo ngại rằng doanh thu công mà Nilepet kiếm được từ 8% cổ phần của mình trong công ty này đã không được chuyển từ các tài khoản DPOC một cách minh bạch.”

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/cac-nha-dieu-tra-lhq-nghi-ngo-cac-cong-ty-trung-quoc-bien-thu-tien-dau-cua-nam-sudan-600998.html