Các nhà đầu tư Trung Quốc kiện Ukraine, đòi 3,5 tỷ USD

Ngày 7/12, truyền thông Ukraine cho biết, các nhà đầu tư Trung Quốc đã nộp đơn kiện lên trọng tài quốc tế đòi Ukraine bồi thường 3,5 tỷ USD trong vụ bán công ty chế tạo động cơ máy bay Motor Sich.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đã nộp đơn kiện lên trọng tài quốc tế đòi Ukraine bồi thường 3,5 tỷ USD trong vụ bán công ty chế tạo động cơ máy bay Motor Sich. (Nguồn: News Front)

Các nhà đầu tư Trung Quốc đã nộp đơn kiện lên trọng tài quốc tế đòi Ukraine bồi thường 3,5 tỷ USD trong vụ bán công ty chế tạo động cơ máy bay Motor Sich. (Nguồn: News Front)

Các nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ 75% cổ phần của Motor Sich, công ty chế tạo máy bay và động cơ trực thăng lớn ở miền Trung Ukraine.

Cổ phiếu của Motor Sich đã bị phong tỏa từ tháng 4/2018 sau khi Ukraine khởi động một cuộc điều tra hình sự về hành vi bán công ty bất hợp pháp cho người nước ngoài.

Nỗ lực của các nhà đầu tư Trung Quốc nhằm giải phóng số cổ phần tại các tòa án Ukraine đã không thành công. Trong một tuyên bố, tập đoàn tư nhân DCH - một đối tác Trung Quốc trong thỏa thuận nêu rõ: “Ngày 5/12, các nhà đầu tư Trung Quốc của PJSC Motor Sich đã gửi đơn kiện đến trọng tài quốc tế".

Mỹ bày tỏ quan ngại về vụ mua cổ phiếu này và tìm cách ngăn chặn thỏa thuận. Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton nói trong chuyến thăm tháng 8/2019 tới Kiev rằng, Washington lo ngại "việc công nghệ quân sự bị Trung Quốc đánh cắp".

Motor Sich đã cắt đứt quan hệ với Nga, khách hàng lớn nhất của họ, sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào LB Nga năm 2014 và kể từ đó, công ty này phải vật lộn để tìm kiếm thị trường mới.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-nha-dau-tu-trung-quoc-kien-ukraine-doi-35-ty-usd-130951.html