Các nhà đầu tư Phố Wall 'đặt cược' vào chính sách của Fed

Chứng khoán Phố Wall đã nhanh chóng phục hồi khi các nhà đầu tư trên thị trường 'đặt cược' kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ có những biện pháp kích thích kinh tế tăng trưởng.

Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 3/10, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng trở lại sau hai phiên sụt giảm trước đó nhờ các nhà đầu tư kỳ vọng số liệu kinh tế yếu sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng hơn nữa.
Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán Anh mất đà bởi lo ngại kinh tế nước này sẽ rơi vào suy thoái trong bối cảnh nước London đang chuẩn bị rời khỏi Liên minh châu Âu, còn được gọi Brexit vào cuối tháng này theo kế hoạch.
Khép phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 26.201,5 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 2.910,63 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 1,1% lên 7.872,26 điểm.
Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở London (Anh) giảm 0,6% xuống 7.077,64 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,3% lên 5.439,77 điểm.

Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,1% lên 3.417,37 điểm. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Đức đóng cửa nghỉ lễ.
Chứng khoán Mỹ sụt giảm đầu phiên sau khi các nhà đầu tư lo ngại về hoạt động mảng dịch vụ trong tháng Chín giảm xuống mức thấp nhất 3 năm qua.

Báo cáo của Viện Quản lý Nguồn cung về số liệu việc làm và dữ liệu sản xuất của Mỹ trong tuần này càng làm gia tăng nỗi lo kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ nhanh chóng phục hồi khi các nhà đầu tư trên thị trường “đặt cược” kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ có những biện pháp kích thích kinh tế tăng trưởng.
Tại Anh, chỉ số PMI trong lĩnh vực dịch vụ của IHS Markit/CIPS UK trong tháng Chín ở mức 49,5 (điểm), giảm so với mức 50,6 (điểm) của tháng Tám. Ngưỡng dưới 50 điểm cho thấy lĩnh vực này đang sụt giảm.
Thông tin về lĩnh vực dịch vụ được đưa ra sau khi có các số liệu cho thấy sự sụt giảm trong lĩnh vực xây dựng và chế tạo trong tháng vừa qua, trong bối cảnh Thủ tưởng Anh Boris Johnson đã đưa ra đề xuất Brexit “cuối cùng” và cảnh báo về khả năng Brexit không thỏa thuận vào ngày 31/10 tới.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, người sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh của EU vào ngày 17-18/10 tới với chủ đề chính tập trung vấn đề Brexit, đã gửi một thông điệp tới Thủ tướng Anh qua mạng xã hội rằng "cánh cửa" đàm phán với Anh vẫn đang để ngỏ, song vẫn bày tỏ hoài nghi về những đề xuất mới nhất của London.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, VN – Index tăng 1,26 lên 992,45 điểm. Toàn sàn có 142 mã tăng giá, 63 mã đứng giá, 164 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt trên 193,5 triệu đơn vị, tưng ứng giá trị hơn 4.802 tỷ đồng.
HNX – Index giảm 0,06 điểm xuống 105,21 điểm. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 61 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt trên 21 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 303 tỷ đồng./.

Q.Chung (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cac-nha-dau-tu-pho-wall-dat-cuoc-vao-chinh-sach-cua-fed/136478.html