Các nhà chức trách Mỹ tiếp tục đàm phán về gói kích thích bổ sung

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tiếp tục đàm phán về gói kích thích bổ sung cho Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh kinh tế (CARES) trị giá 2.200 USD.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Drew Hammill, Phó Chánh văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và bà Pelosi ngày 5/10 đã tiếp tục đàm phán nhằm tìm kiếm thỏa thuận về gói kích thích bổ sung cho nền kinh tế.

Hai quan chức đã tiến hành đàm phán trong nhiều tuần về gói kích thích bổ sung cho Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh kinh tế (CARES) trị giá 2.200 USD đã được thông qua hồi tháng Ba.

Trong hai tháng kể từ khi các điều khoản chủ chốt của CARES hết hạn, các nghị sỹ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa không thể nhất trí được về số tiền sẽ chi cho gói kích thích bổ sung nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Các cuộc đàm phán được nối lại trong tuần này với một loạt cuộc điện đàm và một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Mnuchin và bà Pelosi.

Ông Hammill cho biết, hai quan chức này ngày 5/10 đã trao đổi qua điện thoại trong gần một giờ đồng hồ, thảo luận về cơ sở cho các con số khác nhau được đưa ra và chuẩn bị cho một cuộc điện đàm vào ngày 6/10.

Đạo luật CARES đã cấp khoản hỗ trợ thất nghiệp bổ sung 600 USD/tuần, biện pháp được cho là đã thúc đẩy tiêu dùng ngay cả khi đại dịch khiến nền kinh tế Mỹ sụt giảm mạnh nhất trong nhiều thập niên.

Biện pháp hỗ trợ này đã hết hạn vào cuối tháng 7/2020. Đạo luật CARES cũng cung cấp các khoản vay và bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng do yêu cầu đóng cửa doanh nghiệp để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Tuy vậy, nguồn tài chính dành cho hoạt động này cũng đã cạn vào tháng 8/2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian qua đã kêu gọi các bên nỗ lực đạt được một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới song các bên vẫn bất đồng về những vấn đề căn bản.

Đề xuất mới đây nhất của đảng Dân chủ đưa ra số tiền 2.200 tỷ USD, trong khi Nhà Trắng muốn chi 1.600 tỷ USD./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-nha-chuc-trach-my-tiep-tuc-dam-phan-ve-goi-kich-thich-bo-sung/667702.vnp