Các nhà chính trị gia là fan cứng của đội bóng nào?

Một số nhà chính trị gia cũng là fan cuồng nhiệt của bóng đá. Bạn có thắc mắc những ngài ấy phải lòng đội bóng nào không?

5. George Weah - Juventus

George Weah hiện là tổng thống thứ 25 của Liberia và ông cũng chính là cựu cầu thủ của nước này. Ông đã dành quãng thời gian 14 năm trong sự nghiệp chơi cho các câu lạc bộ tại Pháp, Italia và Anh. Ngài Weah từng chơi cho các CLB lớn như Monaco, PSG, AC Milan, Chelsea, Man City và Marseille.

Ông được các nhà chuyên môn đánh giá là một trong ba cầu thủ châu Phi vĩ đại nhất. Nhưng điều đặc biệt được ngài Weah tiết lộ là Juventus mới là CLB gây cho ông nhiều thương nhớ. Trong sự nghiệp cầu thủ, tổng thống Liberia chưa từng khoác áo đội bóng thành Turin nhưng tình cảm ông lại đặt ở nơi này rất lớn.

Ông từng chia sẻ trên L’Equipe: "Juventus đã là đội bóng yêu thích của tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Ở Liberia, tôi từng khoác áo Juve để chơi bóng với bạn bè. Tôi yêu đội bóng này là vì Michel Platini."

4. Edward Miliband - Leeds United

Chính trị gia Ed Miliband từng là lãnh đạo đảng Lao động ở Anh và thư ký của Nhà nước về Năng lượng và Biến đổi khí hậu từ năm 2008 đến năm 2010. Người đàn ông quyền lực này của nước Anh đã từng tuyên bố hùng hồn rằng ông là fan của CLB Leeds United.

3. Paul Kagame - Arsenal

Tổng thống của Rwanda, quý ngài Paul Kagame được biết đến là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, CLB ông yêu thích nhất là Arsenal. Để ủng hộ đội bóng con cưng, ngài Kagame đã ký kết với Pháp thủ hợp đồng tài trợ tay áo lớn nhất tại Premier League. Chính ngài Rwanda là nhà tài trợ tay áo đầu tiên cho Arsenal.

2. Vladimir Putin - Zenit

Tổng thống Nga Vladimir Putin là một tín đồ của thể thao. Ông là một người chơi judo tuyệt vời và dĩ nhiên ngài Putin không thể xao nhãng với môn thể thao vua. Dù không có thời gian nhiều dành cho các trận đấu bóng trực tiếp nhưng tổng thống Nga vẫn bày tỏ tình cảm của ông dành cho CLB Zenit.

1. Nữ hoàng Elizabeth II - West Ham United

Nữ hoàng Anh là người yêu bóng đá nhưng lại hiếm ai biết được điều này. Đến năm 2009, bà đã tiết lộ rằng bà thật sự là fan của CLB West Ham United. Nữ hoàng đã ngưỡng mộ đội bóng này từ khi HLV Ron Greenwood còn dẫn dắt tập thể này ở giai đoạn 1961 đến 1974.

Ngoài West Ham, nữ hoàng còn thể hiện tình cảm với HLV Arsene Wenger của Arsenal. Trong chuyến viếng thăm cung điện Buckingham của Pháo thủ, nữ hoàng đã tay bắt mặt mừng khi gặp ngài Wenger và bà còn trò chuyện say mê với Cesc Fabregas về vua Juan Carlos của Tây Ban Nha.

Trang Ý

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/cac-nha-chinh-tri-gia-la-fan-cung-cua-doi-bong-nao-d452515.html