Các nhà chế tạo ở Eurozone lạc quan hơn khi bước vào năm 2020

Số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu công bố ngày 30/1 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone đã giảm xuống 7,4% trong tháng 12/2019, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2008.

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Rousset, miền nam nước Pháp, ngày 25/6/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Rousset, miền nam nước Pháp, ngày 25/6/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lòng tin đối với nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng nhờ các nhà chế tạo lạc quan hơn, trong khi tỷ lệ thấp nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2008.

Theo một khảo sát hàng tháng của Ủy ban châu Âu (EC), chỉ số lòng tin kinh tế ở Eurozone tăng từ 101,3 điểm trong tháng 12/2019 lên 102,8 điểm trong tháng 1/2020, cao hơn nhiều so với mức dự báo trung bình 101,8 điểm của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh trong năm ngoái do các cuộc chiến thương mại toàn cầu và có thể đã được thúc đẩy nhờ thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc được ký vào giữa tháng này.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo sự lạc quan của các nhà chế tạo có thể chỉ trong ngắn hạn, khi các chuyên gia đánh giá tác động của dịch viêm phổi cấp do virus corona mới bùng phát tại Trung Quốc trong tháng trước.

Trong khi đó, số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu công bố ngày 30/1 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone đã giảm xuống 7,4% trong tháng 12/2019, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2008 và thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là tỷ lệ thất nghiệp vẫn không đổi ở mức 7,5%.

Trong số 19 nước thành viên Eurozone, Đức và Hà Lan có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, ở mức 3,2% trong tháng 12/2019, trong khi Hy Lạp đứng ở mức cao nhất là 16,6% trong tháng 10/2019 (thời điểm có số liệu thống kê) và Tây Ban Nha là 13,7%.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trên toàn Liên minh châu Âu (EU) là 6,2% trong tháng 12/2019, giảm so với mức 6,3% trong tháng 11/2019.

Kể từ khi giảm xuống dưới mức 10% hồi tháng 9/2016, tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone đã giảm dần. Trước đó, vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng nợ công diễn ra năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực này đã tăng lên mức kỷ lục 12,1%.

Nhà kinh tế kỳ cựu tại ngân hàng ING, Bert Colijin, cho rằng các báo cáo tích cực về lòng tin kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp là những dấu hiệu cho thấy giai đoạn chạm đáy của lĩnh vực chế tạo sắp kết thúc.

Tuy nhiên, một điều cần chú ý là hiện vẫn chưa rõ về tác động đang gia tăng của dịch viêm phổi cấp đến kinh tế toàn cầu.

Nhà kinh tế Melanie Debono, thuộc hãng nghiên cứu Capital Economics, nói số liệu mới không làm thay đổi quan điểm của bà rằng tăng trưởng kinh tế ở Eurozone vẫn yếu, ít nhất trong nửa đầu năm nay.

Bà nhận định kinh tế khu vực sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm nay, thấp hơn nhiều mức dự báo 1,2% của EC./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-nha-che-tao-o-eurozone-lac-quan-hon-khi-buoc-vao-nam-2020/620665.vnp