Các nhà cầm quân tại bảng tử thần SEA Games 32 lên tiếng

Nếu HLV Troussier nói rằng ông tôn trọng các đối thủ thì HLV của bốn đội còn lại đều bày tỏ việc ngại đương kim vô địch Việt Nam.

Kết quả bốc thăm bóng đá nam SEA Games 32, bảng A có chủ nhà Campuchia rất nhẹ nhàng khi có thêm các đội Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Trong khi đó bảng B được xem là bảng tử thần khi có đương kim vô địch Việt Nam (VN), á quân Thái Lan, cựu vô địch Malaysia và Singapore, Lào. Hãy nghe các HLV trong bảng tử thần phát biểu:

+ HLV Philippe Troussier (U-22 VN):
Sẽ tập trung giải quyết từng trận

Thú thật là tôi không quá bất ngờ về kết quả bốc thăm tại Campuchia. Ban huấn luyện cũng đã có những dự đoán và chuẩn bị cho kết quả bốc thăm này. Các đối thủ tại SEA Games đều là những đội bóng cùng khu vực mà các cầu thủ VN thường xuyên chạm trán. Chúng tôi sẽ bước vào giải đấu với tư cách của đội đương kim vô địch và thực hiện mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế ấy. U-22 VN dành sự tôn trọng cho cả bốn đội bóng cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

+ HLV Issara Sritaro (U-22 Thái Lan):Bảng đấu đầy thách thức

Kết quả bốc thăm cho ra bảng B là bảng đấu rất căng và cực kỳ thách thức qua từng trận đấu. Tuy nhiên, tôi hài lòng với kết quả này và chúng tôi nêu mục tiêu thắng từng trận một ở vòng bảng. Đương kim vô địch VN là đối thủ thách thức nhất ở bảng B.

HLV Troussier: “U-22 Việt Nam sẽ giải quyết từng trận một và bảo vệ vị thế nhà vô địch!”. Ảnh: VFF

HLV Troussier: “U-22 Việt Nam sẽ giải quyết từng trận một và bảo vệ vị thế nhà vô địch!”. Ảnh: VFF

+ HLV Elavarasan (U-22 Malaysia):
Bảng nặng nhưng Malaysia không ngại đối thủ nào

“Bảng B là bảng tử thần với Thái Lan có 16 lần vô địch, VN có hai lần gần nhất và là đương kim vô địch nhưng Malaysia hướng đến mục tiêu vô địch trở lại sau 12 năm. Vì Malaysia đặt mục tiêu vô địch nên chúng tôi không ngán đối thủ nào. Bảng nặng hay nhẹ thì phải đánh bại tất cả mới lên ngôi được. Malaysia vừa vô địch giải tứ hùng Merlion Cup đánh bại Campuchia và Hong Kong và đó là niềm tin để chúng tôi thực thi ngôi vô địch SEA Games 32.

+ HLV Philippe Aw (U-22 Singapore):
Cầu thủ Singapore ra sân như những chiến binh

Singapore rơi vào bảng tử thần, có nhà vô địch VN và á quân Thái Lan nhưng tôi xác định Singapore đến SEA Games 32 không phải để bị khuất phục. Chúng tôi chẳng ngại đội 16 lần vô địch như Thái Lan hay đương kim vô địch như VN vì chúng tôi có một niềm tin lớn và ra sân như những chiến binh. Ban huấn luyện chúng tôi sẽ có những phân tích kỹ lưỡng về các đối thủ VN, Thái Lan và Malaysia.

+ HLV Michael Weiss (U-22 Lào):
Lào sẽ gây bất ngờ

Lào có rơi vào bảng nào thì với chúng tôi cũng là bảng nặng ký cả. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một. Chuẩn bị cho SEA Games 32, Lào có chuyến tập huấn dài ngày tại Koh Samui trên đất nước Thái Lan. Các cầu thủ Lào đã trưởng thành hơn khi có những trận tập huấn bổ ích với các đội bóng ở Thái Lan. Tôi hoàn toàn tin rằng Lào sẽ gây được bất ngờ ngay từ vòng bảng.

Bảng xếp hạng FIFA Việt Nam tăng một bậc,
Thái Lan tụt ba bậc…

FIFA mới công bố bảng xếp hạng của tháng. Theo đó đội tuyển VN tăng một bậc từ 96 lên 95 thế giới và 16 châu Á. Kết quả này bỏ xa Thái Lan đến 19 bậc do đội tuyển nước này bị tụt ba bậc xuống hạng 114 thế giới. Tăng nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Malaysia nhảy lên bảy bậc, xếp hạng 138 thế giới. Đội tuyển Indonesia tăng hai bậc lên hạng 149 thế giới.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/cac-nha-cam-quan-tai-bang-tu-than-sea-games-32-len-tieng-post727611.html