Các nhà báo Hungary yêu cầu được tác nghiệp tại cơ sở điều trị Covid-19

Ngày 31/3, Hàng chục hãng tin độc lập ở Hungary đã đăng thư ngỏ yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban gỡ bỏ các hạn chế về việc tác nghiệp tại hệ thống y tế nước này trong đại dịch Covid-19.

Chính phủ Hungary cho biết, chỉ có các cơ quan truyền thông nhà nước mới được phép vào bệnh viện hay các trung tâm vaccine, nhưng không hạn chế tác nghiệp.

Các bác sỹ chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Hungary. Ảnh: Euronews

Các bác sỹ chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Hungary. Ảnh: Euronews

Các hãng tin độc lập cho biết, họ không được nói chuyện với các nhân viên y tế. Các cuộc gọi thường được chuyển đến Bộ Y tế nước này. “Trong khi các nhà báo không được phép vào bệnh viện, các bác sĩ và y tá thì không được tự do đối thoại với công chúng, chúng tôi không thể đánh giá những gì xảy ra ở đó”, trích từ bức thư ngỏ được đăng trên 28 hãng tin.

Do quá tải hệ thống y tế, trong những tuần gần đây, Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong hàng ngày do Covid-19 cao nhất thế giới, dù 1/5 dân số nước này đã tiêm vaccine. Đây là một trong những nước có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất ở châu Âu.

Các nhà báo yêu cầu Thủ tướng Orban cho phép họ tác nghiệp trong khuôn viên bệnh viện và các trung tâm tiêm vaccine, cho phép nhân viên y tế nói chuyện với họ và cho họ đưa tin ngay tại cơ sở y tế thay vì lấy tin từ cuộc họp tổng kết mỗi ngày.

Các nhà hoạt động và các tổ chức quốc tế đã cáo buộc chính phủ Thủ tướng Orban đàn áp các cơ quan truyền thông tự do, kể từ khi chính phủ này lên nắm quyền vào năm 2010. Chính phủ và đảng cầm quyền Fidesz phủ nhận những cáo buộc này./.

CTV Phi Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-nha-bao-hungary-yeu-cau-duoc-tac-nghiep-tai-co-so-dieu-tri-covid-19-847129.vov