Các nguyên thủ thế giới chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden

Các nhà lãnh đạo trên thế giới chúc mừng ông Joe Biden sau khi ông giành chiến thắng trong bầu cử để trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Ông Joe Biden giành chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020 và sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Ông Joe Biden giành chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020 và sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Các nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada, Thủ tướng Anh Borris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi lời chúc mừng tới vị tân Tổng thống của nước Mỹ. Các nguyên thủ thế giới đánh giá cao ông Joe Biden trên vai trò người chèo lái nước Mỹ cũng như đánh giá cao quan hệ của Mỹ với các nước này cũng như mối quan hệ hợp tác xuyên đại tây dương.

Thủ tướng Ireland là người đầu tiên chúc mừng ông Joe Biden bởi gốc gác Ireland của Tổng thống đắc cử nước Mỹ. Theo trang IrishCenter, ông Joe Biden rất tự hào về nguồn gốc Ireland của mình. Trên Twitter, Thủ tướng Ireland Micheal Martin đăng tải: "Tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử của nước Mỹ @Joe Biden. Ông là người bạn thực sự của Ireland trong suốt cuộc đời ông và tôi mong muốn được làm việc cùng ông trong những năm tới. Tôi cũng rất mong được chào đón ông quay trở lại quê hương Ireland khi điều kiện cho phép...."

Ông Joe Biden trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ sẽ có rất nhiều việc phải làm trong mối quan hệ bang giao từ an ninh, thương mại cho tới biến đổi khí hậu. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết mối quan hệ xuyên đại tây dương giữa Đức và Mỹ là không thể thay thế. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Borris Johnson cho biết nước Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Anh. Các nhà lãnh đạo thế giới hy vọng sớm gặp lại ông Joe Biden khi họ cùng tham gia gặp gỡ giải quyết các thách thức của thế giới tại các diễn đàn.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau: Tôi mong sớm được gặp gỡ làm việc cùng Tổng thống Mỹ đắc cử Biden, Phó Tổng thống Mỹ Harris cùng Quốc hội Mỹ khi chúng ta giải quyết các thách thức lớn nhất thế giới cùng nhau.

Thủ tướng Anh Borris Johnson: Chúc mừng Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Nước Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Anh và tôi mong sớm làm việc chặt chẽ cùng nhau những ưu tiên chung của chúng ta, từ biến đổi khí hậu cho tới thương mại và an ninh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel: Mối quan hệ xuyên đại tây dương giữa Đức và Mỹ là không thể thay thế.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: Người dânMỹ đã chọn được Tổng thống. Chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris. Chúng ta còn nhiều việc cần làm để vượt qua những thách thức hiện nay. Hãy hợp tác cùng nhau.

Nguyễn Vân

(theo Channel News Asia)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cac-nguyen-thu-the-gioi-chuc-mung-chien-thang-cua-ong-joe-biden-n182601.html